Sắp ra mắt Hiệp hội Thang máy Việt Nam

Đại hội lần thứ I và Lễ ra mắt Hiệp hội Thang máy Việt Nam sẽ được tổ chức vào 8/9/2020.

Ông Nguyễn Hải Đức, Trưởng Ban Vận động Hiệp hội Thang máy Việt Nam cho rằng, Việt Nam có nhiều cơ hội, tiềm năng phát triển cũng như sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn để tăng trưởng và hội nhập trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn. Dù vậy, hiện nay chưa có hiệp hội được thành lập hợp pháp và có tên gọi, hoạt động chính về thang máy, thang cuốn trong phạm vi cả nước. Do vậy, việc thành lập Hiệp hội thang máy Việt Nam là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hiệp hội ra đời có chức năng đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực ngành nghề thang máy, thang cuốn (ảnh minh họa)

Hiệp hội ra đời có chức năng đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực ngành nghề thang máy, thang cuốn (ảnh minh họa)

Căn cứ Quyết định Số 594/QĐ-BNV, Hiệp hội thang máy Việt Nam chính thức thành lập ngày 20/08/2020.

Hiệp hội thang máy Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công dân, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thang máy, thang cuốn và lĩnh vực liên quan đến thang máy, thang cuốn theo quy định của pháp luật. Hiệp hội tự nguyện thành lập, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên, cùng hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hiệp hội thang máy Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Hiệp hội có 3 chức năng chính: Đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực ngành nghề thang máy, thang cuốn; Tổ chức các hoạt động Hội chợ, triển lãm, xếp hạng doanh nghiệp thang máy, thang cuốn; Hỗ trợ, tư vấn, đánh giá trung gian các dịch vụ thang máy, thang cuốn./.

Hồng Hà

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sap-ra-mat-hiep-hoi-thang-may-viet-nam-2020090410505684.htm