Sập nhà, tốc mái,chìm thuyền, Khánh Hòa thiệt hại tiền tỷ sau bão

Bão số 12 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các địa phương của tỉnh Khánh Hòa, riêng TP Nha Trang có hơn 46 nhà bị sập, hơn 5000 nhà bị tốc mái

 Nhiều mái tôn bị gió bão cuốn bay trên đường. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Nhiều mái tôn bị gió bão cuốn bay trên đường. Ảnh: Báo Khánh Hòa

TP Nha Trang có 46 ngôi nhà bị sập, hơn 5000 nhà bị tốc mái

Sáng 4/11, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã đi kiểm tra tình hình chống bão và khắc phục thiệt hại tại một số xã, phường.

Tại phường Vĩnh Hòa, ông Khánh đã chỉ đạo cần khắc phục ngay tình trạng ngập lớn trên đường Điện Biên Phủ và đường 2 tháng 4. Lãnh đạo phường đã liên hệ thuê máy móc xử lý rác thải ứ đọng gây ngập cục bộ.

1 số tuyến đường bị ngập lụt gây ách tắc giao thông. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Theo ông Khánh, qua thống kê sơ bộ, toàn thành phố có 46 nhà sập hoàn toàn, hơn 5.200 nhà tốc mái. Chiều 4/11, UBND TP. Nha Trang tiến hành họp khẩn để nghe báo cáo tình hình và lên kế hoạch khắc phục khẩn trương thiệt hại do bão gây ra, trong đó chú trọng việc dọn dẹp cây xanh đổ ở các trường học để học sinh sớm đến lớp.

Nhiều tàu bị sóng đánh chìm tại Cam Ranh

Đến 10 giờ sáng 4/11, tại vịnh Cam Ranh, đoạn thuộc phường Cam Lợi, hàng chục tàu đánh cá của ngư dân đã bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, hoặc hư hỏng.

Nhiều tàu thuyền bị sóng lớn đánh bật lên bờ, gây hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Người dân địa phương cho biết, khoảng 6 giờ cùng ngày sóng gió bắt đầu thổi mạnh khiến những cột sóng cao hơn 2 mét đánh thẳng vào bờ. Lúc này hàng chục tàu thuyền của ngư dân neo gần bờ đã bị sóng đánh bật lên bờ hoặc dạt vào bãi đá. “Tôi như chết lặng khi chứng kiến cần câu cơm duy nhất là chiếc ghe 24CV của gia đình bị sóng đánh bật lên, bật xuống. Chỉ sau khoảng 15 phút thì ghe đã bị sóng biển đánh chìm, một phần đuôi ghe nhô khỏi mặt nước. Thật là khủng khiếp”, ông Huỳnh Văn Chừng, nhà ở tổ dân phố Lợi Thủy, phường Cam Lợi nói như muốn khóc.

Không những ghe nhỏ bị sóng đánh chìm, tại khu vực trên, một số tàu đánh bắt thủy sản xa bờ cũng đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Trong đó có tàu lớn lên đến 400CV. “Các cơn sóng như ngày một mạnh hơn khiến tàu của gia đình tôi bị đánh dạt vào bờ, nhiều mảng thuyền đã có dấu hiệu rạn nứt, hư hỏng. Cứ đà này thì tàu của tôi cũng chung số phận với các ghe nhỏ hơn”, một chủ tàu công suất 400CV trú ở phường Cam Lợi nói.

Một chủ ghe bất chấp nguy hiểm bơi ra ghe đang chìm dần để tìm lại một số vật dụng. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Người dân cho rằng đã chủ quan trong việc neo đậu tàu thuyền ghi thấy gió thổi theo hướng Bắc vào đêm qua. Tuy vậy đến sáng nay gió đã chuyển hướng khiến nhiều tàu thuyền bị nạn.

Bến cá phường Cam Lợi tan hoang sau bão. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Để tránh bị sóng lớn đánh dạt vào bờ và gây chìm, nhiều ngư dân đã bất chấp nguy hiểm dùng thuyền thúng bơi ra vịnh để neo lại tàu thuyền. Trong khi đó, một số tàu công suất lớn các chủ tàu đã điều máy trưởng tới tìm cách khởi động để chạy ngoài vịnh nhưng bất thành.

Hiện tại cơ quan chức năng chưa có giải pháp hữu hiệu nào để trục vớt các tàu bị chìm do sóng biển còn dâng cao và gió cũng đang thổi mạnh.

Đường điện cao thế sa xuống đường gây tắc QL1 tại Vạn Ninh

Khoảng 10 giờ ngày 4/11, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị ùn tắc giao thông kéo dài hàng km do đường dây điện cao thế tại xã Vạn Thắng bị đứt sa xuống đường, bắt ngang qua Quốc lộ 1.

Các phương tiện bị kẹt cứng nhiều km. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Hiện UBND huyện Vạn Ninh đã chỉ đạo khẩn cấp cho Công ty Điện lực Vạn Ninh điều lực lượng đến hiện trường để xử lý sự cố. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đang túc trực điều tiết giao thông. Bên cạnh đó, hàng loạt canh xanh dọc Quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Thắng bị đổ ngã cũng góp phần làm giao thông bị tê liệt.

Theo Báo Khánh Hòa

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/sap-nha-toc-maichim-thuyen-khanh-hoa-thiet-hai-tien-ty-sau-bao-62504.html