Sập nhà thờ ở Nam Phi, 13 người thiệt mạng

Được biết vụ việc xảy ra ngay trước ngày Thứ sáu Tốt lành (19/4) bắt đầu cho kỳ lễ Phục sinh, một dịp lễ quan trọng của người theo đạo Cơ đốc. Nhà thờ bị đổ thuộc dòng Ngũ Tuần (Pentecostal) là một phong trào trong đạo Tin lành, một trong các nhánh chính của đạo Cơ đốc.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 18/4, trong khi hàng chục người đang tham gia một nghi lễ bên trong nhà thờ khu đô thị Dlangubo, thành phố Durban, miền Đông Nam Phi. Khi đó mái nhà của một mảng tường lớn trong một nhà thờ Công giáo ở Nam Phi bất ngờ đổ sập. Có ít nhất 13 thi thể được tìm thấy dưới đống đổ nát, 16 người khác được giải cứu và đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Theo BBC, đến sáng 19/4, số lượng người bị thương đã lên tới 29 người.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến sự cố là do mưa lớn diễn ra nhiều ngày khiến phần mái nhà và tường, vốn đã xuống cấp, bị hư hại dẫn tới đổ sập.

Hiện trường vụ sập mái nhà thờ ở Durban

Hiện trường vụ sập mái nhà thờ ở Durban

Được biết vụ việc xảy ra ngay trước ngày Thứ sáu Tốt lành (19/4) bắt đầu cho kỳ lễ Phục sinh, một dịp lễ quan trọng của người theo đạo Cơ đốc. Nhà thờ bị đổ thuộc dòng Ngũ Tuần (Pentecostal) là một phong trào trong đạo Tin lành, một trong các nhánh chính của đạo Cơ đốc.

Ngày 19/4, đài truyền hình eNCA đăng tải cảnh một buổi cầu nguyện của người dân khu vực được tổ chức trong một lều lớn ngay trước nhà thờ gặp sự cố.

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/quoc-te/sap-nha-tho-o-nam-phi-13-nguoi-thiet-mang-43777.html