Sập nhà tại Ấn Độ: Số người thiệt mạng đã lên 21 người

Giới chức địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra khi phần mái bêtông của một nhà hỏa táng ở vùng Muradnagar bất ngờ sập xuống và số nạn nhân thiệt mạng hiện đã tăng gấp đôi, lên 21 người.

Theo TTXVN, tiếp tục cập nhật thông tin về vụ sập nhà xảy ra ngày 3/1 tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), giới chức địa phương cho biết số nạn nhân thiệt mạng hiện đã tăng gấp đôi, lên 21 người, trong khi khoảng 20 người khác đã bị thương.

Theo Hãng thông tấn Press Trust of India (PTI), vụ tai nạn xảy ra khi phần mái bêtông của một nhà hỏa táng ở vùng Muradnagar bất ngờ sập xuống.

Các nạn nhân đang tham dự nghi lễ cuối cùng tiễn đưa một người quá cố.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà ở Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, ngày 3/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ sập nhà ở Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, ngày 3/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN phát)

VTV cũng đưa tin, lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã được cử đến hiện trường vụ sập nhà tại làng Ukhlarsi, thành phố Muradnagar.

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong vụ sập nhà. (Ảnh: India Today)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Rajnath Singh và Thống đốc bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath đã bày tỏ sự tiếc thương đối với những nạn nhân thiệt mạng. Ông Narendra Modi viến trên Twitter: "Tôi xin gửi lời chia buồn tới người thân của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này và hy vọng, những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục".

15 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: India Today)

Gia đình mỗi nạn nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập nhà này sẽ được nhận số tiền hỗ trợ 200.000 Rupee. Một số quan chức cảnh sát và lãnh đạo chính quyền đã đến hiện trường vụ tai nạn. Trong khi đó, người đứng đầu ngành y tế bang Uttar Pradesh đã đến thăm những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện nguyên nhân vụ sập nhà này đang được điều tra.

BP (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/sap-nha-tai-an-do-so-nguoi-thiet-mang-da-len-21-nguoi-20210104105213429.htm