Sập nhà ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng

Năm người thiệt mạng sau khi một tòa nhà dân cư bị sập ở huyện Nhữ Thành, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào trưa 19/6.

Một tòa nhà tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc - nơi sinh sống của 27 người dân - đã sụp đổ vào ngày 19/6, đài truyền hình CCTV đưa tin.

7 người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát vài tiếng trước khi được đưa ra ngoài. Hiện họ đang điều trị tại bệnh viện.

 Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Weibo.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Weibo.

Hơn 400 nhân viên cứu hộ và 160 cảnh sát từ thị trấn Sâm Châu có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.

Cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ sập nhà.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm chính quyền Trung Quốc đang cố gắng cải thiện các tiêu chuẩn an toàn về xây dựng.

Trước đó, hôm 18/5, tòa nhà SEG Plaza cao 300 m ở Thâm Quyến bất ngờ rung lắc dữ dội khiến cư dân bên trong hoảng hốt tháo chạy.

Bắc Kinh gần đây đã ra lệnh cho chính quyền các địa phương tiến hành đánh giá rủi ro trong nỗ lực duy trì ổn định xã hội trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 1/7.

Hôm 13/6, một ống dẫn khí gas tại khu chợ ở thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc phát nổ đã khiến hơn 25 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sap-nha-o-trung-quoc-5-nguoi-thiet-mang-post1229235.html