Sập nhà ở Ai Cập, ít nhất 4 người thiệt mạng

Ngày 15-2, Tân Hoa xã cho biết, vụ sập tòa nhà 2 tầng tại quận Shoubra ở thủ đô Cairo (Ai Cập) khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu 1 trẻ nhỏ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và đang tìm kiếm 1 phụ nữ mất tích.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Các điều tra ban đầu cho thấy, tòa nhà là nơi sinh sống của 3 gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Người dân tại 3 ngôi nhà khác trong khu vực đã được sơ tán do lo ngại về nguy cơ sập.

Bộ Đoàn kết xã hội Ai Cập đã ra lệnh thành lập một ủy ban bồi thường và chuyển các gia đình trong diện gặp nguy hiểm đến một địa điểm do chính phủ quản lý.

Theo ABC News, nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà kể trên vẫn đang được làm rõ. Tuy nhiên, tình trạng sập nhà thường xảy ra ở Ai Cập, đặc biệt tại những khu ổ chuột, khu dân cư nghèo và các vùng nông thôn, do chất lượng xây dựng kém.

Đối với các bất động sản cao cấp tại những thành phố lớn như Cairo và Alexandria, các chủ đầu tư thường vi phạm quy hoạch để gia tăng lợi nhuận, điển hình như việc xây thêm tầng trái phép.

Chính phủ Ai Cập gần đây đã phát động một cuộc trấn áp nhằm vào tình trạng xây dựng bất hợp pháp trên phạm vi toàn quốc. Những trường hợp vi phạm đối diện nguy cơ ngồi tù hoặc bị phạt hành chính, trong khi nhiều công trình trái phép sẽ bị phá dỡ hoàn toàn.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/991247/sap-nha-o-ai-cap-it-nhat-4-nguoi-thiet-mang