Sập ngôi nhà hai tầng trên phố cổ Hà Nội

Sáng 2-7, nhiều người đi đường hốt hoảng khi chứng kiến ngôi nhà hai tầng trên phố Hàng Bông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị sập đổ.

Hiện trường vụ sập ngôi nhà số 56 trên phố Hàng Bông.

Hiện trường vụ sập ngôi nhà số 56 trên phố Hàng Bông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, tại ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông. Nhiều người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc cho biết, họ nghe thấy tiếng động lớn, bụi mù mịt tỏa ra từ hiện trường, ngay sau đó ngôi nhà đổ sập hoàn toàn.

Một số người dân chung quanh thông tin thêm, ngôi nhà này đang được sửa chữa lại toàn bộ vị trí mặt tiền. Sau trận mưa lớn lúc rạng sáng, người dân phát hiện bức tường ở tầng hai bị đổ nghiêng ra bên ngoài nên đặt các vật dụng ở gần đó để cảnh báo người đi đường.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, toàn bộ bức tường ngoài mặt tiền ở vị trí tầng hai ngôi nhà số 56 bị đổ sập, tường gạch đã mủn. Phần bị sập là ban công, mái vẩy, khi đổ xuống đã kéo theo một phần sàn tầng hai. Toàn bộ phần sập hiện lấp kín mặt tiền tầng một ngôi nhà.

Nhà số 54 liền kề cũng bị ảnh hưởng. Lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng đào bới tại hiện trường và tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt.

Thông tin từ lực lượng cứu hộ, rất may không có thương vong về người.

Cho đến 10 giờ sáng cùng ngày, tại các ngã giao giữa Hàng Bông với Phủ Doãn, Đường Thành và Lý Quốc Sư vẫn bị phong tỏa, phục vụ công tác cứu hộ.

Công tác cứu hộ cứu nạn được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương, kịp thời.

Toàn bộ bức tường tầng hai ngôi nhà bị đổ sập.

ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40729802-sap-ngoi-nha-hai-tang-tren-pho-co-ha-noi.html