Sập mỏ vàng khiến 30 người thiệt mạng tại CHDC Congo

Hôm 15/12, khoảng 30 người thiệt mạng trong một vụ sập mỏ vàng ở Đông Bắc Cộng hòa dân chủ Congo.

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Haut-Uele. Nguyên nhân mỏ vàng bị sập được cho là do những trận mưa lớn gây ra lở đất. Theo nguồn tin này, thi thể các nạn nhân đã được đưa lên từ độ sâu 12 mét của hầm mỏ. Hiện lực lượng cứu hộ địa phương đang tìm kiếm những người có thể còn đang bị mắc kẹt trong hầm mỏ.

Các mỏ tìm vàng ở CHDC Congo. Ảnh: Reuters

Các mỏ tìm vàng ở CHDC Congo. Ảnh: Reuters

Tại Cộng hòa dân chủ Congo, tai nạn trong các hầm mỏ do người dân đào thủ công thường xuyên xảy ra và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin về các vụ việc này thường không đầy đủ. Các thợ mỏ tại đây phải làm việc trong các điều kiện hết sức khó khăn, không có các biện pháp an toàn và phương tiện bảo hộ lao động./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch
Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/sap-mo-vang-khien-30-nguoi-thiet-mang-tai-chdc-congo-990604.vov