Sập khách sạn 5 tầng phục vụ cách ly người nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Trung Quốc

Có khoảng 70 người bị mắc kẹt tại khách sạn Xinjia (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) nơi dùng để cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Theo hãng tin Reuters, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 7/3, khiến khoảng 70 người bị mắc kẹt lại bên trong khi khách sạn.

Sập khách sạn 5 tầng dùng để cách ly người tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở Trung Quốc

Ngay sau khi xảy ra sự việc, 26 xe và 147 người từ lực lượng cứu hộ thành phố Tuyền Châu đã được điều động tới hiện trường.

Bộ Quản lý Phản ứng khẩn cấp đã cử một đội đến hiện trường. Huang Ming, Bí thư đảng bộ của Bộ Quản lý Phản ứng khẩn cấp, đang giám sát nhiệm vụ cứu hộ từ Bắc Kinh.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ sập khách sạn trên.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường sập khách sạn Xinjia

Tính đến thời điểm 22 giờ cùng ngày, tờ Kinh Báo, Trung Quốc cho biết đã có 35 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Khách sạn Hân Giai (Xinjia), có 80 phòng, mở vào tháng 6/2018. Gần đây, khách sạn này được sử dụng làm cơ sở cách ly những người có tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV- 2.

Hiện trường vụ việc

Xem thêm: Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội tăng lên con số 3

Thanh Tâm (TH)

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/sap-khach-san-5-tang-phuc-vu-cach-ly-nguoi-nghi-nhiem-sars-cov-2-o-trung-quoc-20180504224235554.htm