Sập kè chống sạt lở, 3 phụ nữ và một bé trai nhập viện

Trong lúc đang xây kè, bức tường cao hơn 2 m bất ngờ đổ sập, đè 3 phụ nữ và một bé trai 2 tuổi khiến các nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 4/4, Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã chuyển nạn nhân Lô Thị Thắm (28 tuổi) và Lữ Thị May (22 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Chị Thắm bị chấn thương sọ não, còn chị May bị đa chấn thương, gãy xương chậu do tường đổ sập đè lên người.

Chị Thủy đang được điều trị tại trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Ảnh: Phú Lữ.

Chị Thủy đang được điều trị tại trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Ảnh: Phú Lữ.

Cũng trong sáng nay, ông Lương Thịnh Vượng, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu, cùng đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn. Đồng thời, công an địa phương đã lập biên bản, điều tra nguyên nhân sự cố.

Chiều một ngày trước, gia đình chị Lô Thị Ngọc (23 tuổi, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nhờ họ hàng đến giúp xây bờ kè chống sạt lở núi. Khi mọi người đang thi công, bất ngờ bức tường cao hơn 2 m dài 5 m đổ sập, đè chị Thắm, May, Lô Thị Thủy (26 tuổi) và cháu Lô Đăng Khôi (2 tuổi).

Theo ông Vượng, nguyên nhân bước đầu được xác định là do người dân xây bức tường kè nhưng không làm móng và dẫn đến tai nạn trên. Ngoài 2 trường hợp chuyển viện, chị Thủy và cháu Khôi vẫn đang được điều trị tại trung tâm Y tế Kỳ Sơn.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sap-ke-chong-sat-lo-3-phu-nu-va-mot-be-trai-nhap-vien-post932539.html