Sắp họp NATO, Mỹ có động thái mới ở Biển Đen, nhắm vào Nga?

Ngày 11/6, tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Bosphorus và vào Biển Đen, trước thềm thượng đỉnh NATO với chương trình nghị sự được cho là tập trung vào Nga.

Tàu khu trục USS Laboon của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Bosphorus và vào Biển Đen ngày 11/6 được cho là động thái nhằm vào Nga. (Nguồn: AFP)

Tàu khu trục USS Laboon của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Bosphorus và vào Biển Đen ngày 11/6 được cho là động thái nhằm vào Nga. (Nguồn: AFP)

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, tàu khu trục USS Laboon của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Bosphorus và vào Biển Đen, giữa lúc căng thẳng đang âm ỉ liên quan đến Ukraine.

Động thái đáng chú ý trên diễn ra giữa lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gặp các nhà lãnh đạo phương Tây tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) được tổ chức ở Anh.

Dự kiến, sau đó ông Biden sẽ tới Brussels (Bỉ) tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với chương trình nghị sự được cho là tập trung vào Nga.

Mỹ thường xuyên đưa tàu chiến vào khu vực Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ với Ukraine, bất chấp sự phản đối của Nga.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sap-hop-nato-my-co-dong-thai-moi-o-bien-den-nham-vao-nga-148118.html