Sắp hình thành Liên minh quân sự Mỹ-Arab để chống lại Iran?

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết các nước Arab đang thảo luận với Mỹ về một thỏa thuận an ninh mới nhằm bảo vệ Trung Đông trước 'sự gây hấn từ bên ngoài.'

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/12, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết các nước Arab đang thảo luận với Mỹ về một thỏa thuận an ninh mới nhằm bảo vệ Trung Đông trước "sự gây hấn từ bên ngoài."

Truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của ông Jubeir nêu rõ: “Mục đích là nhằm đạt được các thỏa thuận an ninh ở Trung Đông mà có thể bảo vệ khu vực này trước sự gây hấn từ bên ngoài… và nhằm tăng cường quan hệ giữa Mỹ và các nước trong khu vực."

Phát biểu với báo giới khi được hỏi về các cuộc thảo luận nhằm thành lập liên minh quân sự Mỹ-Arab để chống Iran, ông Jubeir nêu rõ: “Các cuộc thảo luận đang tiếp tục diễn ra giữa Mỹ và các nước vùng Vịnh về vấn đề này và những ý tưởng đang được phác thảo. Công việc đang tiến triến và hai bên đều muốn thấy nó diễn ra."

Theo Ngoại trưởng Saudi Arabia, liên minh quân sự này sẽ bao gồm cả Ai Cập và sẽ được gọi là Liên minh Chiến lược Trung Đông (MESA).

Trong thời gian gần đây, truyền thông khu vực đã đề cập đến việc liên minh Mỹ-Arab có thể sẽ được thành lập nhằm chống Iran.

Mô hình của liên minh này được cho là tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/sap-hinh-thanh-lien-minh-quan-su-myarab-de-chong-lai-iran/541253.vnp