Sắp hết thời Israel tự do xâm nhập không phận Syria

Tờ Kommersant ngày 23/1 dẫn nguồn tin quân sự cho biết, các chuyên gia Nga đang tăng cường huấn luyện kíp chiến đấu Syria vận hành S-300.

Nguồn tin này cho biết, Quân đội Syria đang nỗ lực hoàn thành giai đoạn cuối khóa huấn luyện vận hành S-300 do các chuyên gia Nga hướng dẫn và sẽ đưa các tổ hợp tên lửa phòng không này vào trực chiến trong quý I năm 2019.

Nói về kế hoạch triển khai S-300 của Syria, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng An ninh Nga Franz Klintsevich cho hay lực lượng phòng không Syria nhiều khả năng sẽ bố trí một tiểu đoàn S-300 ở thủ đô Damascus, nơi gần đây thường xuyên hứng chịu các đòn không kích của không quân Israel.

Hệ thống S-300.

Hệ thống S-300.

Những hệ thống phòng không hiện nay của Syria không đủ sức tiêu diệt chiến đấu cơ Israel phóng tên lửa từ ngoài không phận. Tuy nhiên, một khi đưa S-300 vào trực chiến, họ hoàn toàn đủ khả năng phát hiện và bắn hạ các máy bay này.

Trái với sự tự tin trong tuyên bố của quan chức Nga, tờ AMN cho rằng, nếu Syria triển khai S-300 tại thủ đô Damascus, họ có thể bao quát được Địa Trung Hải, một phần không phận Israel và hầu hết không phận Lebanon, nơi máy bay Israel thường xuất hiện để phóng tên lửa tấn công sâu trong lãnh thổ Syria.

Nhưng từ vị trí này, hệ thống S-300 khó lòng bao phủ được các khu vực ở miền bắc, gồm cả những địa điểm Israel từng tấn công và dẫn tới vụ trinh sát cơ Il-20 Nga bị phòng không Syria bắn nhầm. Bất chấp việc S-300 được tối ưu để tiêu diệt các mục tiêu bay cao từ khoảng cách xa và không bị địa hình cản trở.

Lợi dụng điểm yếu này, tiêm kích Israel có thể bay thấp, men theo địa hình đồi núi ở miền nam Syria để che giấu hướng tiếp cận. Các tổ hợp S-300 cũng không thể bắn hạ những máy bay Israel khi chúng mới cất cánh và thực hiện kiểu bay khó như vậy.

Nếu thực sự S-300 bị qua mặt theo kiểu này thì đây là sự thật khó có thể chấp nhận được bởi trước đó, nguồn tin quân sự Nga từng tiết lộ, Moscow đã chuyển cho phòng không Syria cả đài radar và tên lửa chuyên phát hiện và tấn công những mục tiêu bay thấp đến cực thấp.

Hồi tháng 10/2018, Nga đã chuyển giao ba hệ thống S-300PM với 24 xe phóng cùng hơn 300 quả đạn tên lửa cho quân đội Syria. Đây được coi động thái đáp trả của Nga trước việc tiêm kích Israel bị cáo buộc cố tình sử dụng chiến thuật núp bóng khiến phòng không Syria bắn nhầm trinh sát cơ Il-20 của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các tổ hợp S-300PM đã được nâng cấp sâu và binh sĩ Damascus sẽ được các chuyên gia, kỹ thuật viên Nga huấn luyện trong ít nhất ba tháng để sử dụng thuần thục khí tài phòng không hiện đại này. Như vậy, kíp chiến đấu Syria sắp tự vận hành hệ thống S-300 - thời khắc có thể khiến Không quân Israel không còn đủ tự tin để tự do ra vào không phận Syria như hiện nay.

Trong một diễn biến mới nhất, Nga yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích "tùy tiện" trên lãnh thổ Syria. Thông điệp được gửi tới Đại sứ Israel tại Nga trong một loạt cuộc họp với các quan chức cấp cao của Nga tại Moscow.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Việc tùy tiện không kích trên lãnh thổ một nước có chủ quyền, trong trường hợp này là Syria, phải chấm dứt. Các vụ không kích làm căng thẳng khu vực leo thang và đây không phải là lợi ích về mặt dài hạn đối với bất cứ quốc gia nào ở đó, bao gồm cả Israel".

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/sap-het-thoi-israel-tu-do-xam-nhap-khong-phan-syria-3373462/