Sắp hết hạn lập chính phủ mới, Thủ tướng Israel Netanyahu đối mặt với thất bại

Chính trường Israel trở nên ồn ào hôm 30/5 trước thông tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể ngưng giữ vị trí lãnh đạo nước này.

Sau 4 cuộc bầu cử quốc hội trong 2 năm, đảng của ông Netanyahu có nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử mới đây và ông được chỉ định chủ trì đàm phán thành lập chính phủ liên minh. Tuy nhiên, đã quá thời hạn 28 ngày mà Thủ tướng Israel vẫn chưa tập hợp đủ số ghế để thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Israel. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid vì vậy có cơ hội 28 ngày để thành lập chính phủ mới. Thời hạn của ông Netanyahu sẽ kết thúc vào 2/6, theo truyền thông của đất nước. Nếu Lapid hoàn thành liên minh này sẽ chấm dứt 12 năm làm thủ tướng của ông Netanyahu.

Cơ hội thành công của Lapid phần lớn phụ thuộc vào chính trị gia cực hữu Naftali Bennett, một nhân vật quyền lực trong đảng Yamina - đảng có 6 ghế chủ chốt trong quốc hội.

Bennett, 49 tuổi, được cho là sẽ thông báo rộng rãi về việc có thể hợp tác với Lapid hay không, lãnh đạo đảng Yesh Atid hay không.

Nhưng trước tiên, Bennett sẽ phải tập hợp các nhà lập pháp đảng mình, để tham gia cái mà ông Netanyahu mô tả là một chính phủ của sự "thay đổi", bao gồm các phe phái từ cánh tả, trung dung và cánh hữu.

Nhưng lệnh ngừng bắn đang được duy trì, làn sóng bạo lực đường phố gần đây ở Israel giữa người Ả-rập và người Do Thái đã lắng xuống, và quan hệ giữa Lapid-Bennett có thể sẽ tốt đẹp trở lại.

Tuy nhiên, các nhà bình luận chính trị Israel con rằng "còn quá sớm để ăn mừng".

Phương Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sap-het-han-lap-chinh-phu-moi-thu-tuong-israel-netanyahu-doi-mat-voi-that-bai-ar615344.html