Sập hầm khi bắt dúi, người đàn ông ở Kon Tum bị đá đè chết

Trong lúc đào bắt dúi ở độ sâu khoảng hơn 3m thì anh A Lôi bị đất đá sập xuống vùi chết.

Ngày 22/8, ông Dương Thái Khoa, Chủ tịch UBND xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập hầm chết người.

Theo đó, chiều 21/8, anh A Lôi (24 tuổi) và một số người mang dụng cụ đi đào đất bắt dúi tại khu vực rẫy mì gần đèo Văn Rơi, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

Khi anh A Lôi đang đào ở độ sâu khoảng hơn 3m thì hầm sập, bị đất đá đổ xuống vùi lấp.

2 người đi cùng phát hiện, vội chạy về làng gọi người cứu giúp. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi, đưa được anh A Lôi lên thì anh này đã chết.

Chủ tịch UBND xã Đăk Hà khuyến cáo, hiện trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đang vào mùa mưa nên nguy cơ sạt lở đất đá là rất lớn, người dân phải thận trong khi lao động, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sap-ham-khi-bat-dui-nguoi-dan-ong-o-kon-tum-bi-da-de-chet-d493934.html