Sập giàn giáo trụ sở xã, 1 người tử vong

Mái che bằng bê tông và giàn giáo công trình trụ sở UBND xã đổ sập khiến 1 thợ xây tử vong.

Sáng 21/3, ông Hồ Thế Sơn (53 tuổi) cùng 3 thợ xây khác thi công mái che tầng 2 của trụ sở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thì bất ngờ mái che bê tông cùng giàn giáo đổ sập.

Tai nạn khiến ông Sơn rơi từ độ cao 8 m xuống đất, bị vật liệu đè lên người. Ba người còn lại nhảy sang hai bên nên thoát nạn.

 Trụ sở UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.D.

Trụ sở UBND xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.D.

Ông Sơn sau đó được người dân đưa vào Tạm Y tế xã Hồng Lộc sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh điều trị. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Ông Lê Viết Bình, Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, xác nhận vụ việc và cho biết Công an huyện Lộc Hà đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Trụ sở xã Hồng Lộc được xây mới từ cuối năm 2019, thiết kế 2 tầng với 14 phòng, kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Công trình do UBND xã Hồng Lộc làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trụ sở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh, chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Phạm Trường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sap-gian-giao-tru-so-xa-1-nguoi-tu-vong-post1062497.html