Sập giàn giáo trong tường tiểu học ngày 20/11, 25 học sinh bị thương

Trong lúc làm lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giàn giáo trong trường tiểu học bất ngờ đổ sập đè trúng nhiều học sinh. Hiện có 25 em phải nhập viện kiểm tra tình trạng thương tích, điều trị

Ngày 20/11, ông Trần Phú Lữ - Chủ tịch huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh trên đường Nguyễn Thị Tú (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến nhiều học sinh bị thương.

Hiện trường vụ sập giàn giáo

Theo ông Lữ, thời điểm trên trong trường đang tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì bất ngờ giàn giáo xây dựng tại đây đổ sập vào các học sinh. “Nhà trường thuê một đơn vị mắc bạt vào giàn giáo để che nắng cho học sinh. Có thể trong lúc làm lễ thì xảy ra giông lốc khiến tấm bạt giật đổ giàn giáo”, ông Lữ chia sẻ.

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM đã điều động một số xe cấp cứu đến hiện trường đưa các học sinh bị nạn vào bệnh viện. “Theo thông tin ban đầu của trường, có khoảng 10 em bị ảnh hưởng, trong đó có 7 em được đưa vào bệnh viện kiểm tra vết thương, chưa ghi nhận trường hợp nặng”.

Tuy nhiên ghi nhận tại bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đây đã tiếp nhận 15 trường hợp học sinh bị nạn đang được cấp cứu còn bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM tiếp nhận 10 em khác bị thương.

Lê Hà

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/sap-gian-giao-trong-tuong-tieu-hoc-ngay-20-11-25-hoc-sinh-bi-thuong-c2a303122.html