Sập giàn giáo, tìm thấy 11 nạn nhân trong đống đổ nát

Khi các công nhân đang thi công một cây xăng dầu thì giàn giáo xây dựng bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người rơi từ trên cao xuống bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập giàn giáo thi công cây xăng.

Cơ quan chức năng đang làm việc với chủ thầu thi công và chủ đầu tư để điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo công trình xây dựng cửa hàng xăng dầu tại TP Huế khiến 11 người bị thương.

Ngày 25/4, thông tin từ UBND phường Trường An cho biết, vào khoảng 8h30 sáng, tại công trình đang xây dựng trên khu đất số 244, đường Ngự Bình, phường Trường An, TP Huế xảy ra vụ sập giàn giáo làm 11 công nhân bị thương.

Ngay khi vụ việc vừa xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn, cảnh sát PCCC tỉnh Thừa Thiên - Huế, công an TP Huế và công an phường An Tây, phường Trường An nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Tại đây, lực lượng chức năng đã đào bới để tìm kiếm các nạn nhân đưa ra khỏi đống đổ nát. 11 người công nhân sau khi vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã xuất viện, riêng 1 trường hợp bị gãy chân đang tiếp tục điều trị.

Theo Công an TP Huế, diện tích sàn bê tông sập đổ là 275 m2. Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với chủ thầu thi công là ông Nguyễn Thế Anh (34 tuổi, trú tại phường Phú Nhuận) và chủ đầu tư ông Nguyễn Xuân Hiệp (48 tuổi) để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ sập giàn giáo cây xăng tại đường Ngự Bình (TP Huế) sáng 25/4 làm nhiều người bị thương.

Lực lượng chức năng cứu hộ nạn nhân.

Người dân đứng xem nghẽn quãng đường trước hiện trường vụ tai nạn.

Các đơn vị chức năng cùng người dân hỗ trợ cứu hộ, khắc phục sự việc.

Tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân bàng hoàng theo dõi sự việc.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/sap-gian-giao-tim-thay-7-nan-nhan-trong-dong-do-nat-tintuc401975