Sập giàn giáo ở hầm Thủ Thiêm: Lịch dự kiến làm việc với chủ và tài xế xe gây sự cố

Nguồn tin mới nhất liên quan đến vụ sập giàn giáo cầu vượt đầu hầm Thủ Thiêm, dự kiến hôm nay, Công an quận 2 sẽ làm việc với chủ và tài xế xe tải gây ra sự cố.

Ngày 15/10, một sự cố đã xảy ra tại khu vực dạ cầu số 19 thuộc Dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nhiều báo đài đưa tin, vào lúc 5h4’, xe tải 64C-02734 lưu thông qua hầm hướng từ quận 1 qua quận 2, đến khu vực dưới dạ cầu 19, phía đầu hầm quận 2 đã va vào mái che phục vụ công tác lao dầm cầu 19.

Hậu quả, 1 người dân bị thương, giao thông quanh khu vực hầm tê liệt nhiều giờ.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, sự cố cũng được khắc phục sau đó. Khoảng 10h cùng ngày, giao thông qua đường hầm đã bình thường trở lại.

Hiện trường vụ việc.

Tối 15/10, Công an quận 2 (TP.HCM) đã xác định được chủ xe là ông Nguyễn Văn Tài, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) và tài xế là ông Hồ Vũ Linh Thụy (40 tuổi), quê Đồng Nai. Qua kiểm tra, chiếc xe có tải trọng gần 18 tấn, đăng ký hoạt động đầu tháng 4/2018, đã thay đổi kết cấu nâng cao hơn so với quy định.

Zing đưa tin, liên quan đến sự cố do mình gây ra, ông Thụy cho biết mình nhận chở cam cho một người chủ từ tỉnh Vĩnh Long đi Đà Nẵng. Rạng sáng ngày 15/10, anh Thụy lái xe tải chạy qua hầm Thủ Thiêm. Ông không phát hiện ra sự cố do cabin khóa kín để mở máy lạnh và mở nhạc.

Nguồn tin trên báo SGGP, sáng 15/10, ông Thụy nhận được điện thoại của chủ xe thông báo về vụ tai nạn. Thời điểm đó, xe tải đang ở Phan Thiết nên ông bắt xe về lại TP.HCM trình diện công an. Dự kiến, hôm nay (16/10), Công an quận 2 sẽ làm việc với chủ và tài xế xe tải gây ra sự cố.

Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TP.HCM Ngô Hải Đường cho biết, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sap-gian-giao-o-ham-thu-thiem-lich-du-kien-lam-viec-voi-chu-va-tai-xe-xe-gay-su-co-a407473.html