Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong

Công trình xây dựng đang đổ bê tông bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến nhiều người bị thương, 7 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động, sập giàn giáo khiến 8 người thương vong xảy ra tại công trình xây dựng cây xăng tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khẳng định: Đây là công trình xây dựng trái phép.

Cụ thể, ngày 1/8, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của công ty Cổ phần Thương mại Minh Tân tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Ông Bình đánh giá đây là vụ vi phạm pháp luật về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 8/8, tại cây xăng đang thi công cạnh QL10 đoạn qua thôn 5, xã Bắc Sơn, khi 18 công nhân đang đứng trên trần đổ bê tông, mới đổ được 1 góc thì bị sập đổ giàn giáo.

Các nạn nhân nặng được đưa đến bênh viện Việt Tiệp mổ cấp cứu ngay lập tức trong tình trạng đa chấn thương.

Nhiều nhân chứng cho biết một công nhân có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Công an sở tại đã huy động lực lượng cứu hộ, máy xúc để tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Hiện trường tai nạn ngổn ngang thép và vật liệu xây dựng đổ vỡ. Bê tông chảy tràn lan khắp nơi. Người dân cho biết đây là công trình xây dựng cây xăng.

Gần chục xe cứu hỏa và cứu thương cùng hàng chục cảnh sát được điều đến nơi sập giàn giáo để cứu nạn.

Nạn nhân tử vong được là anh Vũ Anh Thêm (SN 1997, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

7 nạn nhân bị thương gồm: ông Đoàn Văn Dũng (SN 1972, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Nhàn (SN 1973, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Nguyễn Thị Xuyến (SN 1964, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương); ông Lê Quốc Hưng (SN 1971, trú tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương); bà Đoàn Thị Huyền (SN 1966, trú tại Hải Phòng); ông Nguyễn Văn Diệt (SN 1962, trú tại Hải Dương); ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1971, trú tại Hải Dương).

Theo lãnh đạo huyện, giàn giáo bị sập có thể do chất lượng vật liệu không đảm bảo nên khi đổ mái bê tông dẫn đến sự cố trên.

Trúc Chi t/h

Bạn đang đọc bài viết của báo điện tử Phụ nữ News – (www.phununews.vn). Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về địa chỉ email: thukypnn@gmail.com – Hotline: 0916.336.788

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sap-gian-giao-o-hai-phong-8-nguoi-thuong-vong--533904.htm