Sập giàn giáo ở Hải Phòng: 7 người bị thương, 1 người mất tích

Vụ tai nạn lao động sập giàn giáo xây dựng xảy ra vào chiều tối qua tại Hải Phòng đã khiến ít nhất 7 người bị thương và 1 người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30’ ngày 8/8, tại công trường xây dựng của Công ty TNHH Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng). Khi công nhân Công ty TNHH Minh Tân đang đổ bê tông công trình, thì bất ngờ giàn giáo bị sập, nhiều người không kịp thoát ra ngoài.

Lãnh đạo UBND huyện An Dương và các cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn đáng tiếc kể trên. Theo Vietnamnet, ông Lê Anh Quân, Bí thư, chủ tịch UBND huyện An Dương xác nhận: Có sự cố tai nạn lao động khi giàn giáo tại một công trình xây dựng thuộc công ty Minh ở xã Bắc Sơn bị sập.Thời điểm bị sập, công trình này đang đổ bê tông.

Đồng thời, có ít nhất 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Tiệp, 1 người vẫn đang mất tích trong đống đổ nát.

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: vietnamnet)

Tham gia cứu nạn tại hiện trường, 2 xe cứu hỏa của Công an TP, 3 xe cứu thương của BV Việt Tiệp và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã có mặt và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cho biết: bệnh viện đang khẩn trương cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, những người được đưa đi cấp cứu ở BV Việt Tiệp gồm có:

Bệnh nhân Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương) và Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương.

Bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương nặng vùng ngực.

Hình ảnh các nạn nhân được cấp cứu tại BV Việt Tiệp. (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, huy động nhân lực tìm kiếm nạn nhân có thể còn đang mất tích và tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lam Anh (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sap-gian-giao-o-hai-phong-7-nguoi-bi-thuong-1-nguoi-mat-tich-84725.html