Sập giàn giáo khi đang tổ chức lễ 20/11, nhiều học sinh bị thương

Giàn giáo thi công rạp che sân khấu để phục vụ ngày 20/11 tại một trường tiểu học bất ngờ đổ sập khiến nhiều em học sinh bị thương phải đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 20/11, tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM, khi trường đang tiến hành lễ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam có rất đông giáo viên, phụ huynh và học sinh tham dự thì phần giàn giáo cao để dựng sân khấu bất ngờ sập xuống khiến nhiều học sinh bị thương nhập viên cấp cứu.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

Theo Trung tâm cấp cứu 115 cho biết đã điều 5 xe cấp cứu xuống hiện trường. Có 10 học sinh được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Trong số đó, có học sinh bị chấn thương sọ não, đang được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị 5 học sinh khác vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.

Được biết, giàn giáo này được thuê để che, dựng xung quanh sân khấu.

Giàn giáo đổ sập khi nhiều học sinh đang ngồi dự lễ 20/11.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh, TPHCM cũng đã xác nhận, vụ sập giàn giáo ở trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến cho hàng chục học sinh bị thương nhập viện cấp cứu.

Công an cùng các đơn vị liên quan đã có mặt điều tra làm rõ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/sap-gian-giao-khi-dang-to-chuc-le-20-11-nhieu-hoc-sinh-bi-thuong