Sập giàn giáo công trình nhà ở, 4 thợ xây bị thương

Khoảng 8h30 hôm nay (ngày 22/5), tại công trình nhà ở đường nội bộ D1 (phường 5, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 4 lao động phải đưa đi cấp cứu.

Vào thời điểm trên, 4 lao động đang đứng trên giàn giáo thi công để tô xi măng lớp tường, bất ngờ giàn giáo chao đảo và đổ sập từ độ cao tầng hai xuống (khoảng 3m). Ngay sau vụ tai nạn, 4 lao động được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

 Người dân kịp thời đưa 4 thợ xây đi cấp cứu

Người dân kịp thời đưa 4 thợ xây đi cấp cứu

Các nạn nhân gồm lao động Nguyễn Tài Sý (SN 1970) bị gãy hở xương cánh tay và 2 cẳng tay; Trần Minh Phương (SN 1968) bị nứt xương sườn số 2 và vết thương ở đầu; Phan Ngọc Chỉnh (SN 1972) bị vết thương cột sống cổ, cả 3 nạn nhân đều trú xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Còn nạn nhân Nguyễn Bá Lương (SN 1971, quê quán Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) bị vỡ xương gót.

Hiện Công an TP.Tuy Hòa và cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dương Vương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/sap-gian-giao-cong-trinh-nha-o-4-tho-xay-bi-thuong-344296.html