Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi từ độ cao 30m xuống đất bất tỉnh

Khi đang thi công công trình, chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cả giàn giáo thẳng đứng bị đổ sập, 2 công nhân đang đứng bị rơi từ độ cao khoảng 30 mét xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 2/9, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân rơi từ độ cao 30m.

Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi từ độ cao 30m xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: Người lao động

Sập giàn giáo, 2 công nhân rơi từ độ cao 30m xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: Người lao động

Thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/9, tại công trình xây dựng Trung tâm thương mại tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Anh Trần Văn Đệ (33 tuổi, quê Cần Thơ) và anh Lưu Văn Huấn (34 tuổi, quê Nghệ An) cùng đứng trên bệ đỡ của dàn giáo máy cẩu để thi công hạng mục công trình phía trên với độ cao khoảng 30 mét.

Bất ngờ, chân đế của giàn giáo bị tuột khiến cả giàn giáo thẳng đứng bị đổ sập, anh Huấn và anh Đệ bị rơi xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các công nhân đang thi công công trình nhanh chóng đưa anh Huấn và anh Đệ đi cấp cứu. Do thương tích nặng, anh Huấn được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Còn anh Đệ sức khỏe đã ổn định và đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước theo dõi, chăm sóc.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/sap-gian-giao-2-cong-nhan-roi-tu-do-cao-30m-xuong-dat-bat-tinh-5963798.html