Sập giàn giáo, 2 công nhân An Giang ngã tử vong

Sáng 21/1, một sự cố xây dựng xảy ra tại một công trình cao tầng ở An Giang khiến 3 người thương vong.

Công trình nơi xảy ra vụ tai nạn (ảnh: VnExpress).

Theo báo Người lao động, vào khoảng 7h25 sáng 21/1, 3 công nhân lên tầng 4 của công trình khách sạn cao tầng ở đường Châu Thị Tế (khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để đổ bê tông.

Trong lúc thi công, giàn giáo nơi các công nhân đang đứng bỗng dưng đổ sập khiến cả 3 ngã xuống đất. 2 trong số 3 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc.

Thông tin từ báo Công an nhân dân cho biết, danh tính các nạn nhân tử nạn được xác định là Trần Quang K. (39 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Bé P. (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc); người còn lại là anh Nguyễn Văn U. (41 tuổi, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, tòa nhà trên được xây dựng để kinh doanh khách sạn. Hiện, các cơ quan chức năng liên quan của TP Châu Đốc, tỉnh An Giang đang tập trung, tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn lao động tại công trình. Đồng thời, thực hiện công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong để tổ chức hậu sự.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sap-gian-giao-2-cong-nhan-an-giang-nga-tu-vong-a419334.html