Sắp gặp Indonesia, Thái Lan chưa hết ám ảnh việc 'tịt ngòi' ghi bàn trước Việt Nam

HLV Thái Lan chưa hết ám ảnh bài toán ghi bàn sau trận hòa Việt Nam trước chuyến làm khách tại Indonesia.

Bốn ngày trước, HLV Nishino có màn ra mắt bị chê bai khi không thể thắng, thậm chí không thể chọc thủng lưới "kình địch" ĐT Việt Nam trên sân nhà, trong lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

90 phút trên sân Thammasat, các cầu thủ Thái Lan dù tạo một số cơ hội nhưng lại kém sắc sảo hoặc bất lực trước hàng thủ Việt Nam, điển hình là cú dứt điểm cận thành của Supachok ở những giây cuối cùng bị thủ môn Đặng Văn Lâm chặn đứng.

Một ngày trước trận đấu, tờ Bangkokpost dẫn lời trợ lý Totchtawan Sripan thừa nhận các cầu thủ Thái Lan cần phải cải thiện khả năng ghi bàn trước chủ nhà Indonesia đang rất khát chiến thắng sau trận ra quân thua ngược Malaysia 2-3.

"HLV Nishino đang tìm mọi cách khắc phục việc không thể ghi bàn trong trận đấu vòng loại đầu tiên", trợ lý Totchtawan nói về trận hòa không bàn thắng của Thái Lan với Việt Nam.

Không nhiều tuyển thủ Thái Lan nở nụ cười trong buổi tập trên đất Indonesia. Ảnh: Internet

Không nhiều tuyển thủ Thái Lan nở nụ cười trong buổi tập trên đất Indonesia. Ảnh: Internet

Bên cạnh giải bài toán ghi bàn cho hàng công, ĐT Thái Lan cũng phải đối mặt với thách thức khác là sức ép khủng khiếp từ 80.000 cổ động viên Indonesia trên sân Bung Karno - nơi ông thầy người Nhật chưa một lần trải nghiệm.

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Simon McMenemy của Indonesia lại tự tin sẽ có kết quả tốt trước ĐT Thái Lan: "Vượt qua ĐT Thái Lan không phải một việc dễ dàng, tuy nhiên tôi tin Indonesia sẽ giành chiến thắng trước người Thái.

Bởi HLV Akira Nishino mới dẫn dắt ĐT Thái Lan trong một thời gian quá ngắn, do vậy chiến lược gia người Nhật Bản chưa thể truyền tải được hết chiến thuật cũng như lối chơi cho đội bóng này”.

HLV trưởng của Indonesia - Simon McMenemy cũng đánh giá rất cao tài năng của “Messi Thái Lan” - Chanathip Songkrasin cùng tiền vệ Supachok Sarachat. Ông cho hay: “Chúng tôi biết ĐT Thái Lan có nhiều cầu thủ chất lượng và đặc biệt là Chanathip Songkrasin. Cậu ấy đang thi đấu tại Nhật Bản là cầu thủ rất tài năng”.

“Bên cạnh đó, tiền vệ Supachok Sarachat cũng thi đấu rất nổi bật ở trận hòa 0-0 trước ĐT Việt Nam ở trận khai màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua. Do vậy chúng tôi sẽ nghiên cứu và lên kế hoạch khóa chặt 2 cầu thủ này của ĐT Thái Lan”, HLV trưởng của Indonesia chia sẻ thêm.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sap-gap-indonesia-thai-lan-chua-het-am-anh-viec-tit-ngoi-ghi-ban-truoc-viet-nam-74279-11.html