Sắp diễn ra Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào'

Theo thông tin từ UBND tỉnh Điện Biên, Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào' do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo trung ương, UBND tỉnh Điện Biên sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2018 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Theo kế hoạch, Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" sẽ được tổ chức trong thời gian 2 ngày với sự tham gia của 160 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành trung ương; lãnh đạo 2 tỉnh Phông Sa Ly và Luông Pha Băng (CHDCND Lào); đại diện các tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

Dự kiến, Ngày hội sẽ gồm nhiều nội dung, hoạt động có ý nghĩa như: Cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp Điện Biên" với sự tham gia của các cá nhân, nhiếp ảnh gia, chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu thích nhiếp ảnh trên cả nước, kiều bào ở nước ngoài và những người yêu thích nhiếp ảnh của nước bạn Lào; Triển lãm ảnh "Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, những chặng đường vinh quang” trưng bày 300 bức ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, các tác phẩm xuất sắc và đoạt giải của cuộc thi “Điện Biên - Vẻ đẹp và Tiềm năng”…

Một tiết mục biểu diễn tại Chương trình dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam – Lào năm 2017

(Ảnh: Lan Phương)

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức cũng sẽ trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch, đặc sản vùng miền, ẩm thực; trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm kinh tế, văn hóa du lịch của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Lào, một số doanh nghiệp của nước bạn Lào; Hội thảo “Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Điện Biên" gồm 2 chủ đề: “Du lịch đường biên - Hội nhập và phát triển”; "Giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao thương của các tỉnh biên giới Việt Nam nói chung và Điện Biên nói riêng với các tỉnh biên giới Lào và hành lang kinh tế Đông - Tây”; Giao lưu biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào”…

Tiếp nối thành công của Chương trình dạ hội thanh niên Quân đội Việt Nam – Lào năm 2017, Ban Tổ chức hy vọng việc tổ chức Ngày hội "Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào" sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, phát triển và là đối tác tin cậy của nước bạn Lào. Qua đó, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào trong việc duy trì, củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục... góp phần phát triển ổn định quan hệ hai nước nói chung và giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Đồng thời, Ngày hội còn là cầu nối kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế./.

TL

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/sap-dien-ra-ngay-hoi-tham-tinh-huu-nghi-dac-biet-viet-lao-500211.html