Sắp diễn ra Lễ trao 2 giải báo chí đầu tiên của Hà Nội

Sau một thời gian phát động 2 Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 1-năm 2018, ngày 17-12 Ban tổ chức sẽ trao giải cho các tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi này.

Chiều 11-12, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Phó chủ tịch Hội đồng Chung khảo 2 giải báo chí của Hà Nội cho biết: Đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức 2 cuộc thi mà Trưởng ban là phó bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; có ban tổ chức, hội đồng sơ khảo, chung khảo.

Hội đồng này bao gồm các nhà báo có kinh nghiệm ở các cơ quan báo chí trung ương bộ ngành, một số chuyên gia về văn hóa, nội chính, xây dựng đảng, tổ chức chính quyền. “Chất lượng hội đồng này chúng ta hoàn toàn yên tâm. Thành viên 2 hội đồng này có kinh nghiệm tham gia chấm giải ở các bộ ngành, giải báo chí quốc gia… Lần đầu tiên tổ chức nhưng chất lượng các tác phẩm báo chí rất tốt”, đồng chí Tô Quang Phán nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo TP, thời gian triển khai trong vòng mấy tháng nhưng số lượng tác phẩm gửi đến dự thi rất nhiều, Hội đồng sơ khảo làm việc miệt mài ngày đêm. Điểm chấm cả sơ khảo, chung khảo không có sự cách biệt giữa các thành viên trong ban giám khảo, không có chuyện giữa 2 thành viên chấm cách nhau đến 3 điểm. Và Ban tổ chức không chọn tác phẩm có điểm cao nhất để đẩy lên thành giải đặc biệt.

Lễ trao giải sẽ diễn ra ngày 17-12-2018 dự kiến có dự tham gia của 450 đại biểu gồm đại biểu Trung ương, các bộ ngành và Hà Nội. Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ trực tiếp trao giải.

Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 1-năm 2018 được tổ chức với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát triên văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chi và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về hai lĩnh vực nêu trên.

Đồng thời, đây cũng là dịp để TP ghi nhận, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Sau 5 tháng phát động, 2 giải báo chí của TP đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội với số lượng tác phẩm phong phú. Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ 1-năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 194 tác phẩm tham dự của 27 cơ quan báo chí (gồm 12 cơ quan báo chí Hà Nội và 15 cơ quan báo chí Trung ương). Trong đó có 164 tác phẩm báo in, báo điện tử; 30 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội thông tin về kết quả 2 cuộc thi (ảnh T.A)

Ban Tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 1-năm 2018 đã tiếp nhận tổng số 263 tác phẩm tham dự của 22 cơ quan báo chí (gồm 12 cơ quan báo chí Hà Nội và 10 cơ quan báo chí Trung ương). Trong đó có 215 tác phẩm báo in, báo điện tử; 48 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, trong vòng 10 ngày, 2 Hội đồng Sơ khảo của 2 giải báo chí TP đã hoàn thành việc chấm tác phẩm vòng sơ khảo. Trong đó, Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ 1-năm 2018 giới thiệu được 73 tác phẩm đưa vào vòng chung khảo, trong đó có 60 tác phẩm báo in, báo điện tử và 13 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 1-năm 2018 giới thiệu được 80 tác phẩm đưa vào vòng chung khảo, trong đó có 68 tác phẩm báo in, báo điện tử và 12 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Sau khi có kết quả chấm vòng sơ khảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì tổ chức các Hội nghị triển khai chấm vòng chung khảo 2 giải báo chí của TP. Với tinh thần khách quan, công tâm, ngày 7-12-2018 Hội đồng Chung khảo 2 giải báo chí TP đã hoàn thành việc chấm điểm và thống nhất bình chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc (có nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải) và các tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải.

Cụ thể, đối với Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ 1-năm 2018: Có 3 tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác phẩm báo chí đạt Giải B; 10 tác phẩm báo chí đạt Giải C; 20 tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.

Đối với Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ 1-năm 2018: Có 3 tác phẩm báo chí đạt Giải A; 5 tác phẩm báo chí đạt Giải B; 10 tác phẩm báo chí đạt Giải C; 20 tác phẩm báo chí đạt Giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng chấm giải và Ban Tổ chức giải, các tác phẩm được gửi tham dự 2 giải báo chí của TP đa dạng ở thể loại, phong phú về chủ đề và đa số các tác phẩm đều có sự đầu tư về nội dùng, đặc biệt là các tác phẩm ở nội dung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội.

Cùng với sự tham gia của các cơ quan báo chí Hà Nội, 2 giải báo chí đã thu hút được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tham dự giải.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sap-dien-ra-le-trao-2-giai-bao-chi-dau-tien-cua-ha-noi-130212.html