Sắp diễn ra lễ hội Tình yêu – Hòn trống mái tại Thanh Hóa

Nhiều hoạt động hấp dẫn như phố đi bộ, lễ hội tình yêu, bắn pháo hoa tầm thấp, đua xe đạp… sẽ được diễn ra tại mùa du lịch Sầm Sơn 2019.

Ngày 29/3, UBND TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức buổi họp báo thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019.

Bãi biển Sầm Sơn vào mùa du lịch. (Ảnh: Internet).

Bãi biển Sầm Sơn vào mùa du lịch. (Ảnh: Internet).

Theo đó, khác với mọi năm, chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ được tổ chức sớm. Dự kiến chương trình sẽ được diễn ra vào 20h ngày 13/4. Cũng trong đêm khai mạc, dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút tại bãi B, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn.

Nằm trong chuỗi hoạt động du lịch biển Sầm Sơn 2019, sẽ có nhiều hoạt động mới hấp dẫn như Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái, Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 và nhiều chương trình thể thao hấp dẫn như: giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt, giải đua xe đạp các câu lạc bộ xe đạp toàn quốc, giải cầu mây, giải golf… TP. Sầm Sơn cũng đang ra phương án lắp đặt Wifi miễn phí phục vụ du khách tại khuôn viên bãi biển.

Hòn Trống Mái- nơi sẽ diễn ra lễ hội tình yêu. (Ảnh Internet).

Đây là lần đầu tiên TP. Sầm Sơn tổ chức lễ hội Tình yêu – Hòn trống mái với quy mô lớn, hấp dẫn và đặc sắc và ấn tượng. Chương trình sẽ được tổ chức tại khuôn viên Hòn trống mái. Dự kiến thời gian thực hiện sẽ diễn ra vào 2 ngày (ngày mùng 5 và mùng 6/4).

Ngoài ra, để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tối ngày 13/4 sẽ diễn ra chương trình carnaval đường phố tại đường Hồ Xuân Hương. Đặc biệt, TP. Sầm Sơn sẽ khai trương tuyến phố đi bộ và chợ đêm tại đường Tây Sơn và đường Thanh Niên. Đây hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Theo báo cáo từ UBND TP.Sầm Sơn, năm 2018, Sầm Sơn đón 4,285 triệu lượt khách, vượt 2,02% kế hoạch, tăng 2,02 % so với cùng kỳ. Phục vụ 8,1 triệu ngày khách, vượt 1,25 % kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ. Doanh thu ước tính đạt 3.660 tỷ đồng, bằng 101,4% kế hoạch, tăng 19,4% so với năm 2017.

Nhằm nâng cao chất lượng du lịch để xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch xanh – sạch – đẹp – hấp dẫn – thân thiện, khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch, phục vụ đa phân khúc, từ bình dân đến cao cấp, đáp ứng cho nhiều tầng lớp khách hàng. Thành phố biển Sầm Sơn phấn đấu trong năm 2019 đón được 4,8 triệu lượt khách, phục vụ ăn nghỉ cho 9,65 triệu ngày khách, tổng doanh thu đạt 7.900 tỷ đồng.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/sap-dien-ra-le-hoi-tinh-yeu-hon-trong-mai-tai-thanh-hoa-20048