Sắp diễn ra Lễ Công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2018

Chiều 8/5, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu quốc gia tổ chức buổi họp báo Công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Lễ trao giải cuộc thi báo chí về Nông thôn mới năm 2018 và phát động cuộc thi Báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN.

Tham dự buổi họp báo có các đồng chí Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và hơn 40 cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết: Trong năm 2018, chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước có 4 tỉnh về đích nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí đa chiều giảm 1,37%. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước còn 5,35%, mỗi năm có gần 1 triệu hộ dân thoát khỏi cảnh đói nghèo. Đây là thành cả quá trình phấn đấu của các cấp, các ngành và địa phương.

Đặc biệt, từ năm 2017, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi để tiếp tục nêu gương điển hình, phát động thi đua trong công tác xây dựng nông thôn mới. Năm nay là năm thứ hai diễn ra cuộc thi, BTC đã nhận được 450 tác phẩm báo chí, nhiều gấp đôi số lượng các bài dự thi năm 2017. Các tác phẩm đã phản ánh đa dạng, phong phú tại các địa phương về phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, khắc họa được các mô hình và nhân vật điển hình, tiên tiến tại các địa phương. Qua quá trình chấm giải, BTC đã lựa chọn được 39 tác phẩm được giải gồm: 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 17 giải Khuyến khích cho bốn loại hình báo chí gồm: Báo in, báo hình, báo tiếng và báo điện tử.

Toàn cảnh buổi hợp báo

Toàn cảnh buổi hợp báo

Thông tin về nội dung buổi lễ Công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Lễ trao giải cuộc thi báo chí về Nông thôn mới năm 2018, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết: Buổi lễ Công bố 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và Lễ trao giải cuộc thi báo chí về Nông thôn mới năm 2018 sẽ được diễn ra vào chiều 12/5, tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

Theo đó, 10 sự kiện nổi bật các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng NTM bứt phá để hoàn thành vượt mức mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ giao, đến hết năm 2018 cả nước có 43,02% số xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu hoàn thành mục tiêu 50% số xã đạt chuẩn trong năm 2019, về đích trước 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội; Chương trình MTQG hoàn thiện tiêu chí, đề án và triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu ở cấp xã và thí điểm ở cấp huyện; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020 được phê duyệt và triển khai trên cả nước…

Thông tin về thể lệ cuộc thi Giải báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN, Nhà báo Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Cuộc thi báo chí về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững dành cho các nhà báo ASEAN là sáng kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nhà báo Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong các nước ASEAN. Thông qua cuộc thi cũng sẽ góp phần phản ánh, truyền thông rộng rãi về những thành tựu của ngành nông nghiệp của các nước ASEAN trong đó có Việt Nam.

Cuộc thi mang tính quốc tế vì vậy, các quốc gia có thể lựa chọn các tác phẩm đã đạt giải trong nước để gửi dự thi.

Trí Nhân - Thanh Tùng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/sap-dien-ra-le-cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-nam-2018-d2066434.html