Sắp diễn ra Diễn Đàn 'Doanh nghiệp, doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế làng nghề'

Chiều ngày 30/11/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị thông báo Kế hoạch tổ chức Diễn đàn 'Doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh, thành phố phía Bắc hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề'.

Tới tham gia Hội nghị có ông Hoàng Đình Vinh, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương; ông Thăng Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam cùng một số các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, đặc biệt có sự hiện diện của không ít doanh nghiệp, doanh nhân các tỉnh, thành phố phía Bắc và đông đảo tầng lớp doanh nhân trong tỉnh Bắc Ninh.

Diễn đàn “Doanh nhân, doanh nghiệp các tỉnh, TP phía Bắc hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề” và Hội chợ “Sắc màu làng nghề” chính thức diễn ra vào ngày 23/12/2019 do Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương cùng một số đơn vị có liên quan tổ chức. Để đảm bảo công tác chuẩn bị Diễn đàn được hoàn hảo và bài bản thì công tác chuẩn bị, kế hoạch chi tiết từ việc lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò rất quan trọng.

 Ông Hoàng Đình Vinh, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Ông Hoàng Đình Vinh, Chánh Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi thảo luận, ông Hoàng Đình Vinh, đại diện Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao về công tác chuẩn bị của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời ông Vinh đưa ra một số ý kiến bổ sung nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị được kỹ lưỡng, sự kiện đạt hiệu quả cần lắng nghe ý kiến, quan điểm của doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những khó khăn. Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế làng nghề trong giai đoạn hiện nay và chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Cũng tại cuộc họp, ông Thăng Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam đưa ra một số vấn đề trong việc thu hút các doanh nghiệp ở các tỉnh, TP phía Bắc tham gia sự kiện đặc biệt quan trọng này. Đồng thời, ông Phúc mong muốn cộng đồng Doanh nhân, doanh nghiệp cùng đồng hành với các cấp chính quyền để xây dựng kinh tế làng nghề của địa phương ngày càng phát triển, đổi mới.

Có thể nói, Diễn đàn “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức, khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Từ đó, các doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân các tỉnh, thành phố cần tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung và kinh tế làng nghề nói riêng. Khai thác tối đa trí tuệ, sức sáng tạo to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức, trách nhiệm với sự phát triển kinh tế của đất nước và địa phương.

Phát huy dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Trong đó doanh nghiệp, doanh nhân làm nòng cốt, người dân làm trung tâm và lợi ích quốc gia, dân tộc đặt trên hết.

Tại Diễn đàn lần này, còn có trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc sắc của các làng nghề, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân về sản xuất, kinh doanh và phát triển làng nghề.

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các doanh nhân, Chủ tịch Mẫn Ngọc Anh, ghi nhận, tổng hợp nội dung và chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời thông qua kế hoạch này, Chủ tịch Mẫn Ngọc Anh mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân ở các tỉnh, TP phía Bắc tham gia viết bài hiến kế hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung và phát triển kinh tế làng nghề nói riêng.

Đây được coi là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa để doanh nghiệp, doanh nhân tham gia góp ý kiến, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của đất nước và địa phương. Đồng thời là cơ hội đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, cải tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trần Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kinh-te/sap-dien-ra-dien-dan-doanh-nghiep-doanh-nhan-hien-ke-phat-trien-kinh-te-lang-nghe-482396.html