Sắp diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ XVII

Với chủ đề: 'Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả', Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào ngày 24, 25/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Đại hội có sự tham gia của hơn 300 đại biểu.

Đây là nội dung được bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 16/7.

Bà Nguyễn Lan Hương cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm thành phố đang nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP. Hà Nội đề ra. Trong không khí tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 20 năm “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”, tình hình chính trị, xã hội Thủ đô ổn định. Đây cũng là tiền đề quan trọng để MTTQ Việt Nam thành phố bước vào giai đoạn mới (2019-2024).

Sắp diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ XVII

Sắp diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ XVII

Mục tiêu của Đại hội là tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,…

Chia sẻ về công tác chuẩn bị Đại hội, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc quy trình và hướng dẫn để chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng điều lệ MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thành ủy về số lượng, cơ cấu, thành phần.

Nét mới mang tính đột phá trong công tác cán bộ theo đúng tinh thần của Trung ương, Chính phủ, theo đó 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cấp xã, phường trong độ tuổi lao động và là công chức xã, phường; hơn 50% đồng chí tham gia thường vụ xã, thị trấn, số còn lại tham gia cấp ủy. Đây là một thành công đối với đại hội cấp xã, phường.

Ở cấp quận, huyện, có 29/30 đồng chí là thường vụ quận ủy, có 5 đơn vị đang thực hiện mô hình thí điểm Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ các quận, huyện. Ở cấp thành phố, chất lượng cán bộ được nâng cao, trẻ hóa đội ngũ, mở rộng đối tượng thu hút tham gia hội đồng tư vấn; cơ cấu các lĩnh vực ngành nghề đa dạng hơn…

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố thực hiện các đợt tuyên truyền về đại hội; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, các đoàn thể, các sở, ban, ngành thành phố và 30 đơn vị quận, huyện, thị xã triển khai tuyên truyền trực quan thông qua việc treo banner, cụm pano tấm lớn, cụm pano mô hình tại các trục đường;…

Đồng thời, xây dựng ấn phẩm, kỷ yếu ghi lại những dấu ấn hoạt động của mặt trận nhiệm kỳ qua; tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng thành công đại hội vào tối ngày 25/7, tại Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sap-dien-ra-dai-hoi-dai-bieu-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tp-ha-noi-lan-thu-xvii-122476.html