Sắp diễn ra Cuộc thi Sáng chế 2018

Cuộc thi nhằm thúc đẩy sự sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu tìm ra giải pháp kỹ thuật hữu ích để cải thiện cuộc sống của người Việt này dự kiến được tổ chức từ tháng 6/2018.

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc đã có buổi đón tiếp và làm việc với chuyên gia của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), ông Taemin Eom về kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng chế 2018.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc trao đổi cùng chuyên gia của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) Taemin Eom về kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng chế 2018 (Ảnh: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam)

Cuộc thi nhằm khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo ra những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và không cần nhiều chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Đây sẽ là năm thứ 3 cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam. Trước đó, năm 2013, Cuộc thi Sáng chế được tổ chức chỉ trên quy mô các tỉnh/thành phố phía Nam, bước sang năm 2014, quy mô cuộc thi được mở rộng trên phạm vi cả nước.

Các cuộc thi này đều mang về những kết quả hết sức thành công, điển hình như Cuộc thi Sáng chế 2014, đã có gần 180 giải pháp kỹ thuật của cá nhân, tổ chức từ 40 địa phương tham gia dự thi.

Trong đó, có nhiều giải pháp có tính mới, có trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng cao, góp phần thiết thực vào việc giải quyết những khó khăn trong đời sống, sản xuất – kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhiều giải pháp đã được thương mại hóa ở trong và ngoài nước.

Video: Tọa đàm kết nối chuyển giao công nghệ

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Công Tạc bày tỏ vui mừng khi WIPO tiếp tục phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ tổ chức Cuộc thi sáng chế năm 2018 và hy vọng hai bên sẽ phối hợp một cách hiệu quả để tổ chức thành công cuộc thi này.

(Tổng hợp)

Phan Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sap-dien-ra-cuoc-thi-sang-che-2018-d394327.html