Sắp diễn ra Chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam (1/12/1945 – 1/12/2020)

Chiều ngày 24/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện ngành Lâm nghiệp Việt Nam – 75 năm hình thành và phát triển (1945 – 2020).

Báo cáo thành tựu ngành Lâm nghiệp thời gian qua, ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp- cho biết, trên chặng đường 75 năm hình thành và phát triển (1945 – 2020), trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với nhiều lần thay đổi về tổ chức, nhưng ngành Lâm nghiệp đang khẳng định vị thế là một ngành kinh tế vì môi trường, dân sinh, góp phần phát triển bền vững đất nước về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Về môi trường, từ năm 1990 đến 2020, tỷ lệ che phủ rừng tăng trên 14,7%, tương đương 5,6 triệu ha rừng. Ngành Lâm nghiệp đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nghề rừng, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, ngành Lâm nghiệp đã phát huy lợi thế, phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản, năm 2020, dự kiến giá trị xuất khẩu đạt khoảng 13 tỷ USD. Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới, là quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu, thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam á về xuất khẩu lâm sản. Người Việt tự hào khi sản phẩm của mình có mặt tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành Lâm nghiệp cao và ổn định, giai đoạn 2016 – 2020 đạt gần 6%/năm, gấp 5, 6 lần so với giai đoạn 1990 - 1998.

Tại cuộc gặp với một số cơ quan thông tấn báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, ngày 1/12 tới, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam

Tại cuộc gặp với một số cơ quan thông tấn báo chí, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, ngày 1/12 tới, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam

Ông Hà Công Tuấn – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT- cho biết, điểm nhấn trong chuỗi sự kiện 75 năm ngành lâm nghiệp hình thành và phát triển là trong buổi sáng ngày 1 tháng 12 sẽ diễn ra Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025” với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu thuộc các Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp cùng các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Buổi chiều cùng ngày sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm ngành truyền thống của ngành Lâm nghiệp. Cũng trong chuỗi kỷ niệm sẽ diễn ra lễ gắn biển Trung tâm sản xuất giống lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung bộ tại tỉnh Nghệ An.

Thông tin thêm về ngành công nghiệp chế biến gỗ, Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định, những năm qua ngành công nghiệp chế biến gỗ phát triển nhanh góp phần không nhỏ trong tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, gia tăng giá trị của sản phẩm có những đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của ngành nông nghiệp. “Lâm nghiệp là ngành kinh tế đặc thù không chỉ phát triển kinh tế mà còn phải đảm bảo môi trường bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu nhất là qua các đợt thiên tai vừa rồi tại miền Trung. Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước vẫn là đảm bảo cho người làm nghề rừng sống được bằng nghề rừng, từng bước có thu nhập cao hơn để có thể làm giàu từ nghề rừng”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/sap-dien-ra-chuoi-su-kien-ky-niem-75-nam-nganh-lam-nghiep-viet-nam-1121945-1122020-148064.html