Cử tri nước Nga đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới

Ngày 18-3, tại các điểm bầu cử trên khắp nước Nga, các cử tri đã bắt đầu bỏ lá phiếu để bầu vị Tổng thống mới cho nhiệm kỳ 2018 - 2024.

Vị tổng thống mới của nước Nga sẽ được lựa chọn từ danh sách bao gồm tám ứng cử viên: Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin; ông Pavel Grudinin của Đảng Cộng sản Nga; bà Ksenia Sobchak của Đảng Sáng kiến Dân sự; ông Sergey Baburin của Đảng Liên minh Nhân dân Nga; Maxim Suraikin của Đảng Những người Cộng sản Nga; ông Boris Titov của Đảng Phát triển Nga; ông Grigory Yavlinsky của Đảng Yabloko và ông Vladimir Zhirinovsky, ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do Nga.

Hơn 96 nghìn điểm bỏ phiếu trên khắp nước Nga sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 20 giờ (giờ địa phương). Do lãnh thổ nước Nga trải dài qua 11 múi giờ, nên những điểm bỏ phiếu ở các khu vực Kamchatka và Chukotka sẽ được mở đầu tiên vào lúc 20 giờ (giờ GMT) ngày 17-3 và muộn nhất là các điểm bỏ phiếu ở Kaliningrad.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK), lần bầu cử này có khoảng 108 triệu cử tri trong nước và 2 triệu cử tri ở nước ngoài sẽ có quyền tham gia bỏ phiếu. Dự kiến, kết quả sơ bộ mới nhất sẽ được thông báo sau 9 giờ tối (giờ Moscow), sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở Kaliningrad đóng cửa.

Với mục đích tạo sự công khai và minh bạch tối đa cho cuộc bầu cử, SIK đã cấp phép cho 1.455 quan sát viên đến từ 86 quốc gia và 14 tổ chức quốc tế đến quan sát bầu cử, cao hơn gấp đôi so với cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Đặc biệt, Nga chi gần 3 tỷ ruble (52 triệu USD) để lắp đặt hệ thống máy quét lá phiếu cử tri, máy đếm phiếu tự động, hệ thống camera theo dõi và thiết bị truyền hình ảnh trực tiếp tại hầu hết các điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Dưới đây là một số hình ảnh tại người dân đi điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moscow:

Quang cảnh bên ngoài một điểm bỏ phiếu.

Quang cảnh bên ngoài một điểm bỏ phiếu.

Các quán ăn được dựng lên để phục vụ các cử tri đi bỏ phiếu.

Có cả trò chơi phục vụ cho trẻ em.

Những cử tri đầu tiên đến bỏ phiếu.

Đông đảo cử tri đi thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

An ninh tại các điểm bỏ phiếu được thắt chặt.

Tất cả mọi người đều phải qua các bước kiểm tra an ninh trước khi vào phòng bỏ phiếu.

Quang cảnh bên trong điểm bỏ phiếu.

Cử tri xếp hàng chờ đến lượt mình đăng ký bỏ phiếu.

Cử tri đăng ký bỏ phiếu.

Một nhân viên bầu cử đang kiểm tra hộ chiếu của cử tri.

Đoàn quan sát viên quốc tế tới giám sát cuộc bầu cử.

Cử tri viết phiếu bầu trong phòng kín.

Trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Một nhân viên bầu cử.

Một phụ nữ cầm theo những quả bóng mang mầu cờ nước Nga.

Các cử tri đã hoàn tất sự lựa chọn của mình.

NAM ĐÔNG

Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/35825602-cu-tri-nuoc-nga-di-bo-phieu-bau-tong-thong-moi.html