Sập đất làm ba người chết ở thành phố Lào Cai

Sáng 14-4, một vụ sập lở đất gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại số nhà 83, đường Điện Biên Phủ, tổ 26B, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, làm ba người chết. Một người bị thương khá nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Cán bộ y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ảnh: Trung Dũng

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai gồm BĐBP, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy... đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân khẩn trương cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tìm cứu những người bị vùi lấp. Đến trưa cùng ngày tất cả các nạn nhân đã được tìm thấy.

Vào thời điểm trên, 6 thợ hồ đang tiến hành đào móng để kè ta luy cho gia đình ông Kim Văn Khai ở địa chỉ nói trên. Khi đang tiến hành buộc giằng thì đất ta luy bất ngờ đổ sập khiến 4 người bị vùi lấp, 2 người may mắn thoát nạn.

Vụ sập đất đã làm ba người chết gồm: Ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1976), bà Hoàng Thị Chín (SN 1977) và anh Hoàng Văn Nam (SN 1990), đều trú tại xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Một người bị thương khá nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trước mắt UBND tỉnh Lào Cai đã thăm hỏi, động viên người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai số tiền một triệu đồng, hỗ trợ mai táng phí và thăm hỏi người nhà các nạn nhân xấu số 7,4 triệu đồng.

Hiện công tác khắc phục vẫn đang được tiếp tục. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc nói trên.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/sap-dat-lam-ba-nguoi-chet-o-thanh-pho-lao-cai/