Sắp có mưa sao băng Delta Aquarids

Sau gần 3 tháng không có trận mưa sao băng nào đáng chú ý, vào cuối tháng này, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids.

Cuối tháng này, người yên thiên văn có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids. Ảnh minh họa.

Cuối tháng này, người yên thiên văn có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarids. Ảnh minh họa.

Mưa sao băng Delta Aquarids được hình thành từ những mảnh vụn của sao chổi Marsden và Kracht.

Trận mưa sao băng này xảy ra hàng năm từ hôm nay (12/7), kéo dài đến 23/8. Tuy nhiên thời gian quan sát lý tưởng nhất là đêm 28/7 rạng sáng ngày 29/7 khi trận mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 20 vệt sao một giờ.

Năm nay, thời điểm cực đại của mưa sao băng sẽ trùng với trăng bán nguyệt. Vì vậy, việc quan sát sẽ khó khăn hơn một chút do ánh trăng che lấp nhiều vệt sao băng mờ.

Người quan sát nên chọn thời điểm sau nửa điểm, ở nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Các vệt sao băng có xu hướng phát ra từ chòm sao Aquarius (Bảo Bình), nhưng cũng có thể xuất hiện từ bất cứ đâu trên bầu trời. Lưu ý, xem dự báo thời tiết trước khi quan sát.

Sau mưa sao băng Delta Aquarids, vào 12-13/8, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Perseids – một trong hai trận mưa sao băng đẹp nhất năm với mật độ thời điểm cực đại có thể lên tới 80 vệt sao băng một giờ.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/cong-nghe/sap-co-mua-sao-bang-delta-aquarids-1686863.tpo