Sắp có kết quả bầu cử Tổng thống, người Mỹ đổ xô đi mua súng

Không chỉ có vậy, thị trường đạn dược Hoa Kỳ cũng đang khan hiếm. Điều đó nói lên rất nhiều về nỗi sợ hãi của người dân Mỹ tại thời điểm này.

 Những người mua súng lần đầu đang đổ xô đến các cửa hàng bán súng để cảm thấy yên tâm hơn khi kết quả bầu cử đến gần. Ảnh: Getty Images.

Những người mua súng lần đầu đang đổ xô đến các cửa hàng bán súng để cảm thấy yên tâm hơn khi kết quả bầu cử đến gần. Ảnh: Getty Images.

Nước Mỹ đang trong thời kì rối ren. Sự lo lắng, sợ hãi về đại dịch, về các cuộc biểu tình năm 2020 và về bầu cử Tổng thống bao trùm đời sống cả nước, và nó đã được phản ánh trong việc mua hàng.

Có thể thấy, người dân Hoa Kỳ đang tìm kiếm thứ gì đó khiến họ cảm thấy bớt bất lực hơn, và khi mọi người cảm thấy bất lực ở nước Mỹ, nhiều người đã tìm đến cửa hàng bán súng.

Ở Mỹ, những thói quen cũ rất khó phá vỡ. Không có dữ liệu về số lượng súng mà người Mỹ mua trong một năm điển hình, nhưng hiện tại có vẻ như người dân Mỹ có nhiều súng hơn. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 73% chủ sở hữu súng nói rằng họ không bao giờ có thể tưởng tượng là mình không sở hữu súng.

Đặc biệt là trong năm bầu cử, nhiều người Mỹ lo lắng về luật sở hữu súng sẽ thay đổi nếu có Tổng thống mới.

Còn nhớ năm 2008, số yêu cầu kiểm tra lý lịch đã tăng đột biến vào tuần sau khi Barack Obama thắng cử.

Nicholas Johnson, giáo sư tại Trường Đại học Luật Fordham, nói với Morning Call rằng việc mua súng trước bầu cử thường xảy ra khi đảng Dân chủ nhậm chức, vì người tiêu dùng lo sợ những hạn chế mới.

Tuy nhiên, có điều gì đó khác biệt đang xảy ra vào năm nay. Một cuộc thăm dò của Đại học Suffolk cho thấy cứ 4 cử tri thì có 3 người lo lắng về khả năng xảy ra bạo lực trong Ngày bầu cử.

Theo CNBC, trong tháng 9, khoảng 1,8 triệu khẩu súng đã được bán ra - tăng 66% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong 7 tháng liên tiếp trước Ngày Bầu cử, tăng trưởng doanh số bán súng tăng hơn 50% cho thấy người Mỹ cảm thấy đặc biệt chia rẽ và lo lắng về mối đe dọa của một "cuộc nội chiến".

Theo một báo cáo bán lẻ từ Tổ chức Bắn súng Thể thao Quốc gia (NSSF), 40% doanh thu từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua là cho những người mua súng lần đầu.

Ngoài ra, nhiều người sở hữu súng lần đầu tiên của năm nay đến từ nhóm người tiêu dùng bất ngờ. Doanh số bán súng cho người Mỹ gốc Phi tăng 58%.

Mark Oliva, Giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của NSSF, nói với CNN Business rằng họ “chưa bao giờ thấy lượng người người Mỹ gốc Phi mua súng tăng lớn như vậy trong năm qua”. Doanh số bán hàng cho phụ nữ cũng tăng 40% vào tháng 9 vừa qua, so với tháng 9 năm ngoái.

Sự thay đổi này có thể là do các điều kiện xã hội phân cực trong năm qua. Trên khắp đất nước, người Mỹ đã phản đối sự tàn bạo của cảnh sát, bao gồm cả việc giết hại thường dân như George Floyd vào tháng 5 vừa qua và Walter Wallace Jr ở Philadelphia vào tháng 10.

Các cuộc biểu tình này đã chứng kiến nhiều bạo lực hơn - chủ yếu là từ cảnh sát, những người cực đoan và các phe cánh hữu.

Walmart, công ty bán súng tại khoảng một nửa số cửa hàng ở Hoa Kỳ, đã thông báo vào ngày 29/10 rằng họ sẽ loại bỏ các cửa hàng súng và đạn dược của mình trước cuộc bầu cử. Súng và đạn dược vẫn có sẵn để mua nếu người tiêu dùng yêu cầu, nhưng các sản phẩm sẽ không có trên quầy bán hàng.

Trong một tuyên bố, Walmart tuyên bố họ đã loại bỏ trưng bầy súng do muốn "sự thận trọng" trong trường hợp "bất ổn dân sự". Tuy nhiên, vào ngày 30/10, Walmart đã lùi lại quyết định này.

Để đón đầu cuộc bầu cử, nhiều doanh nghiệp đang tăng tiền mặt, giống như họ đã làm trong thời kỳ bất ổn vào tháng 5 và tháng 6. Ngoài những lo ngại này, nhiều người năm nay còn lo lắng về những nỗ lực đàn áp cử tri và nguy cơ bạo lực, đặc biệt là cử tri Da đen.

Tất cả nỗi sợ hãi này là đỉnh điểm của một năm dài căng thẳng bất an. Vào đầu đại dịch, khi các hàng dài mua sắm ở siêu thị nối đuôi nhau, cũng có những đám đông điên cuồng tương tự tìm mua súng.

Cũng giống như mọi người tích trữ giấy vệ sinh trong năm nay, họ có thể cũng làm như vậy với đạn dược - các nhà sản xuất đang báo cáo tình trạng thiếu hụt trong chuỗi cung ứng của họ có thể kéo dài ít nhất cho đến tháng 1/2021.

Tìm kiếm về "cách mua súng" tăng đột biến vào tháng 3 và một lần nữa vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại sự tàn bạo của cảnh sát.

Theo báo cáo của New York Times từ tháng 4, người Mỹ đã mua gần 2 triệu khẩu súng vào tháng 3 vừa qua, cao gần bằng mức đỉnh trước đó, tháng 1/2013, sau vụ xả súng hàng loạt Sandy Hook và Tổng thống Obama tái đắc cử.

Vào tháng 6 vừa qua, FBI đã báo cáo 3,9 triệu người kiểm tra lý lịch để mua súng, tăng so với mức 3,7 triệu vào tháng 3.

Chu kỳ bầu cử 2020 đã được thực hiện đặc biệt lộn xộn, và khi sự lo lắng tiếp tục len lỏi, nhiều người Mỹ hy vọng sẽ cảm thấy tốt hơn khi biết rằng họ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sap-co-ket-qua-bau-cu-tong-thong-nguoi-my-do-xo-di-mua-sung-d277008.html