Sắp có giải đua xe 'nhà vô địch của những nhà vô địch'

FIA Motorsport Games theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay tại Italy. Đây là dịp để những tinh hoa trong giới đua xe chuyên nghiệp tranh tài với nhau.

Bắt đầu từ năm nay, Liên đoàn ôtô thế giới (FIA) công bố sẽ tổ chức thêm một sự kiện tương tự giải Race Of Champions (ROC) mang tên FIA Motorsport Games. Chủ tịch FIA Jean Todt cho biết sự kiện này ra đời với mong muốn tạo cơ hội cho các tay đua hàng đầu về bộ môn đua xe trên thế giới có thể tranh tài với nhau, đây là điều mới lạ với nền thể thao trên toàn cầu.

Đội Bắc Âu giành được chiến thắng hạng mục đồng đội trong giải ROC năm nay. Ảnh: ROC.

Đội Bắc Âu giành được chiến thắng hạng mục đồng đội trong giải ROC năm nay. Ảnh: ROC.

Dự kiến, FIA Motorsport Games sẽ có nhiều hạng mục thi đấu như đua xe đường trường (Touring car), công thức 4 (F4), Drifting, đua xe kart trên sa hình (Karting Slalom). Đặc biệt, đua xe thể thao điện tử (Digital Motorsport) cũng có mặt trong sự kiện này.

Trường đua Vallelunga, Italy dự kiến là nơi tổ chức ngày hội Olympics dành cho ôtô vào năm nay. Ảnh: Formula Rapida.

Không coi trọng danh hiệu cá nhân như ROC, FIA Motorsport Games sẽ chú trọng hơn vào thành tích của mỗi quốc gia. Điều này làm cho giải đua mới tương tự như một đại hội Olympics dành cho giới đua xe.

Kỳ tổ chức đầu tiên của FIA Motorsport Games theo dự kiến sẽ được tổ chức tại trường đua Vallelunga, Italy vào tháng 11 năm nay. Điều lệ thi đấu cũng như giải thưởng của FIA Motorsport Games vẫn chưa được tiết lộ, dự kiến những thông tin này sẽ được công bố trong vài tháng tới.

Trước khi FIA Motorsport Games chào đời, thế giới đã có một giải đua mang tên ROC. Race Of Champions (ROC) là một sự kiện đua xe quốc tế thường được tổ chức vào đầu năm. Giải đua này có sự góp mặt của những tay đua tốt nhất thế giới ở nhiều thể loại đua xe khác nhau. Nói cách khác, đây là cuộc thi duy nhất trên thế giới mà các ngôi sao từ giải đua F1, World Rally Championship, IndyCar, NASCAR… cạnh tranh và đối đầu bằng những chiếc xe giống hệt nhau.

Race Of Champions tổ chức lần đầu vào năm 1988 dành cho các tay đua địa hình tốt nhất thế giới. Ảnh: ROC.

ROC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988 bởi 2 cựu tay đua Michele Mouton và Fredrik Johnsson, Chủ tịch của IMP (International Media Productions). Ban đầu sự kiện này là một cuộc cạnh tranh giữa các tay đua địa hình tốt nhất thế giới, nhưng sau đó đã mở rộng ra để các những tay đua hàng đầu từ những môn đua xe khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm cả đua xe máy. Đến năm 1999 mỗi quốc gia có thể chọn ra 2 tay đua để đại diện đất nước thi đấu, đội chiến thắng sẽ nhận được chiếp cúp mang tên ROC Nations.

Người có thành tích tốt nhất trong cuộc đua sẽ nhận danh hiệu "nhà vô địch của những nhà vô địch" cùng với cúp tưởng niệm Henri Toivonen. Tính đến nay, tay đua Didier Auriol đang nắm giữ kỷ lục với 4 lần là “nhà vô địch của những nhà vô địch”.

Vĩnh Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sap-co-giai-dua-xe-nha-vo-dich-cua-nhung-nha-vo-dich-post962605.html