Sập cầu vì quá tải, 12 chiếc ô tô rơi xuống dòng sông chảy xiết

Ít nhất 4 người chết và 12 chiếc ô tô bị rơi xuống dòng sông chảy siết, sau khi một cây cầu sắt đã cũ bất ngờ bị sập ở giữa.

Cây cầu cũ ở Philippines bị quá tải bất ngờ sập ở giữa và cuốn theo 12 chiếc ô tô xuống dòng sông chảy siết phía dưới. Lực lượng cứu hộ xác nhận đã có ít nhất 4 người tử vong sau tai nạn.

Trong số 4 nạn nhân có một nam du khách nước ngoài đi nghỉ tuần trăng mật với người vợ mang bầu. May mắn người vợ được cứu kịp thời và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, người chồng đã không qua khỏi.

Nam du khách được xác định có tên Michael Ouschan đến từ thủ đô Vienna của Áo. Người vợ có tên Julia. Chiếc xe chở cặp đôi di chuyển trên chiếc cầu đã có thời gian sử dụng hàng chục năm nằm ở tỉnh Bohol của Philippines.

Do bị quá tải vì sức nặng của các phương tiện giao thông, những thanh dầm của cây cầu sắt Clarin đã cong vặn trước khi đứt lìa và bị sập ở đoạn giữa, đồng thời kéo theo 12 chiếc phương tiện gồm xe con, xe tải và xe ba bánh xuống dưới dòng sông Loboc ở thị trấn Loay. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 27/4.

Đoạn video được công bố cho thấy người dân địa phương hoảng loạn trong lúc lực lượng cứu hộ có mặt ở hiện trường và cố gắng tìm kiếm, cũng như đưa người gặp nạn lên bờ. Được biết, cây cầu sập đã làm hàng chục người bị rơi xuống dòng sông chảy siết.

Nhóm cứu hộ dùng xuồng để tiếp cận vị trí các nạn nhân đang cố bơi trên mặt sông. Một số người đã cố trèo lên nóc xe ô tô để tránh bị dòng nước cuốn đi.

Cũng trong video, một chiếc SUV màu đen suýt chung số phận với 12 phương tiện khác, nhưng may mắn người điều khiển kịp phanh nên chiếc xe bị mắc kẹt lại giữa đường.

Lực lượng cảnh sát tỉnh Bohol xác nhận, 4 nạn nhân thiệt mạng sau tai nạn là Michael Ouschan đến từ Áo, cùng 3 công dân Philippine là Arnes Silos, Emilia Gemina và Epifania Onada.

Cảnh sát cho biết thêm, nạn nhân Michael gặp nạn khi đang đi hưởng tuần trăng mật với người vợ mang thai. Người vợ đã được cứu và đang hồi phục trong bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ địa phương đã cùng phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Biển Philippines để cứu các nạn nhân và hành khách mắc kẹt trong các chiếc xe bị chìm xuống sông.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn do lòng sông sâu, nước chảy siết và bùn đất. Mưa lớn vào buổi chiều tối cũng đã cản trở hoạt động cứu hộ. Tính tới ngày 28/4, nhóm cứu hộ đã cứu được 23 người.

Tỉnh trưởng Bohol là ông Art Yap cho hay thông tin về cái chết của du khách Michael đã được gửi tới đại sứ quán Áo. Ông Yap nhấn mạnh nguyên nhân dẫn tới vụ sập cầu là do cầu bị quá tải.

Người đứng đầu cơ quan cứu hộ ở tỉnh Bohol là ông Anthony Damalerio nói thêm, cầu Clarin được xây dựng vào thập niên 70, nhưng kết cấu cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter vào năm 2013.

Theo tỉnh trưởng Art, một cây cầu mới thay thế cầu Clarin đã bắt đầu được xây dựng vào năm 2018 và sẽ được khai thông trong vài ngày tới.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/sap-cau-vi-qua-tai-12-chiec-o-to-roi-xuong-dong-song-chay-xiet-409874.html