Sập cầu do xe ô-tô chở quá trọng tải

ND - Đêm 29 rạng sáng 30-10, trên quốc lộ 57, thuộc khu vực xã Cẩm Sơn (Mỏ Cày Nam, Bến Tre), xe ô-tô tải BKS 64H - 5970 do Lê Văn Sinh (SN 1966), ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long điều khiển, khi qua cầu làm sập hoàn toàn một nhịp, xe ô-tô rơi xuống sông (đã trục vớt được xe ô-tô), không thiệt hại về người. Nguyên nhân, do tổng trọng lượng của xe vượt quá tải trọng cho phép của cầu. Công an đang xác minh lập hồ sơ xử lý.

Cướp xe máy 2 giờ 15 phút ngày 30-9, tại đường kè Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) anh Trần Gia Hạnh (SN 1974, ở 15 Hàng Nón) ngồi chơi cùng bạn gái, bị ba đối tượng đi xe ta-xi đến khống chế, cướp xe máy SH. Công an quận Tây Hồ đang truy xét thủ phạm. Làm rõ nguyên nhân tai nạn nổ lò luyện thép Ngày 30-9, Công an tỉnh Đác Lắc đã làm rõ vụ nổ lò luyện thép tại Nhà máy cán thép Công ty thép Đông - Nam Á, ở khu công nghiệp xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột làm bị thương ba người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng một tỷ đồng. Nguyên nhân, do bị cúp điện đột ngột, hệ thống làm mát không đáp ứng được dẫn đến nổ lò. Tai nạn giao thông, hai người chết Đêm 29 rạng sáng 30-9, tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 5, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978) thường trú 7/1 Mai Trang Sơn, phường 5, Đà Lạt điều khiển xe ô-tô BKS 49H-8401 đến đoạn đường trên, do đi không đúng phần đường quy định đã đâm vào Lê Văn Thương (SN 1993), tạm trú C5 Đào Duy Từ, phường 4, Đà Lạt điều khiển xe mô-tô BS 49V8 - 0163 chở Châu Đình Tuấn (SN 1973), thường trú Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Hậu quả, Nguyễn Văn Thương và Châu Đình Tuấn chết. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lập hồ sơ xử lý. Tàng trữ súng và ma túy Hồi 9 giờ ngày 1-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hùng Thắng (SN 1972) ở số 60/800A đường Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân (TP Hải Phòng) về hành vi tàng trữ nhiều loại vũ khí trái phép và ma túy số lượng lớn. Khám xét tại nhà Thắng, cơ quan công an thu giữ được ba khẩu súng các loại gồm một súng côn-bát do Mỹ sản xuất, một súng thể thao và một súng bắn đạn bi sắt cùng hơn 80 viên đạn các loại, một bình xịt hơi cay, một bộ áo giáp chống đạn, một thanh đao tự tạo và nhiều báng súng gỗ. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ trong nhà Thắng một lượng ma túy lớn gồm 566 viên ma túy tổng hợp, một túi đựng lá cần sa khô, 11 túi đựng chất bột nghi là ma túy tổng hợp, cùng một số hóa chất và bốn bộ dụng cụ sử dụng ma túy "đá". Hiện, Công an quận Lê Chân đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án. Giết người do mâu thuẫn khi đánh bài Ngày 1-10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Vĩnh (SN 1984) ở tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng về tội giết người. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-9, Vĩnh cùng với anh Vũ Văn Hải (SN 1976) người cùng tổ dân phố ngồi đánh bài. Trong quá trình đánh bài, hai bên đã phát sinh mâu thuẫn, Vĩnh đã dùng dao đâm anh Hải, khiến anh Hải chết sau đó. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, Nguyễn Đình Vĩnh đã ra đầu thú tại Công an huyện An Dương. Nhận hối lộ Ngày 30-9, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã phê chuẩn quyết định gia hạn lệnh tạm giam đối với Đinh Thiên Bảo (SN 1975) giảng viên Khoa Xã hội, Trường đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) vì bị bắt quả tang nhận hối lộ 4 triệu đồng để chạy điểm cho thí sinh H.T.C ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để thi đậu vào trường trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua. Mang ngoại tệ trái phép Ngày 1-10, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện bà Võ Thị Bạch Tuyết mang trong túi xách tay số tiền 34.000 SGD (đô-la Xin-ga-po). Đây là số tiền không được khai báo hải quan và cũng không xuất trình được giấy phép theo quy định. Đương sự là hành khách đi trên chuyến bay 3K556 từ TP Hồ Chí Minh đi Xin-ga-po, có hộ chiếu số B1278758 cấp ngày 26-6-2007 tại Cục Xuất nhập cảnh - TP Hồ Chí Minh. Đội Thủ tục Hành lý xuất khẩu thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và trả lại 9.100 SGD là tiêu chuẩn ngoại tệ quy định cho bà Võ Thị Bạch Tuyết, đồng thời tạm giữ số tiền 24.900 SGD. Trị giá tang vật vi phạm tương đương hơn 365 triệu đồng. Toàn bộ hồ sơ và tang vật vi phạm đã được chuyển về Đội Tổng hợp Chi cục để xử lý tiếp theo quy định.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=184808&sub=67&top=40