Sập bẫy 'tập đoàn' đa cấp cà phê, hơn 8.000 nhà đầu tư mất hàng trăm tỷ

Thế Anh lập hai công ty, mạo danh là đại diện của hãng cà phê Mỹ, thu hơn 320 tỷ đồng của hơn 8.600 nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Thế Anh (bìa trái) trong một hoạt động của công ty. Ảnh chụp màn hình.

TP.HCM chỉ đạo nghiệm thu chung cư Carina

Sở Tư pháp được giao hướng dẫn chủ đầu tư và người dân về giải quyết tiền bảo hiểm thiệt hại sau cháy.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan đến vụ cháy này. UBND quận 8 cần đảm bảo an sinh cho cuộc sống của người dân trong quá trình tạm cư. (Xem thêm)

Hơn 8.000 người mắc lừa “tập đoàn” đa cấp cà phê

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng ủy quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố, tham gia xét xử Nguyễn Thế Anh (39 tuổi) và 13 đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có khung hình phạt cao nhất là chung thân. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND Hà Nội.

Theo cáo buộc, Công ty CP đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) do Nguyễn Thế Anh làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 20 tỷ, song thực tế chỉ có 20 triệu đồng. Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo - Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. (Xem thêm)

Vụ Hoa hậu Phương Nga: Công an thu hồi 2,5 tỷ đồng từ đại gia Cao Toàn Mỹ

Liên quan đến việc bị can Trương Hồ Phương Nga (SN 1987; Hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1988) bị cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định thu hồi số tiền 2,507 tỷ đồng từ ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977; Giám đốc tài chính Công ty V.C).

Theo đó, quyết định này được thượng tá Võ Hữu Nghĩa – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ký vào ngày 6/9. (Xem thêm)

Vụ “bảo kê” chợ Long Biên: Tạm đình chỉ công tác Phó Ban quản lý chợ và 2 tổ bốc dỡ

Trước đó, Tổ công tác của UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã đi kiểm tra thực tế, chấn chỉnh các vi phạm tại chợ Long Biên.

Trong quyết định tạm đình chỉ, UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc ông Nguyễn Văn Loan, Phó Ban Quản lý chợ Long Biên trong thời gian 15 ngày. Ông Loan là người trực tiếp điều hành hai tổ bốc dỡ hàng hóa của tiểu thương vào chợ Long Biên. (Xem thêm)

Ngày đầu bán vé tàu Tết: Bán nhanh, nhưng khó mua vé về miền Trung

Đúng 8h sáng 1/10, ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 qua các hình thức: Trên mạng, tổng đài bán vé, nhắn tin lấy số thứ tự rồi mua vé tại ga Sài Gòn…

Theo ghi nhận, ngày đầu bán vé tàu Tết năm 2019, hệ thống đặt chỗ trên mạng internet diễn ra thông thoáng, không xảy ra tình trạng quá tải hay sập hệ thống.

Ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau 1 giờ mở mạng bán vé tàu Tết, đã có hơn 45.000 vé tàu được đặt thành công. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/sap-bay-tap-doan-da-cap-ca-phe-hon-8000-nha-dau-tu-mat-hang-tram-ty-3473039.html