Saoirse Ronan & 'Lady Bird': Tôi hạnh phúc đến bật khóc!

'Cô ấy là hình mẫu tôi muốn mình giống như thế lúc tôi ở độ tuổi ấy. Lady Bird không đi theo ai cả mà có ý thức rất mạnh về việc 'tự là chính mình'. Một tư duy 'nổi loạn' khá ấn tượng ở độ tuổi cô' - Saoirse Ronan nhận xét về Lady Bird, nhân vật cô đóng trong bộ phim cùng tên và cũng là nhận xét về chính bản thân mình.

Vai Lady Bird đã mang về cho cô Quả cầu vàng 2018 nữ diễn viên xuất sắc nhất, trước sự chứng kiến của người mẹ ngồi trong hàng ghế khán giả và là lần thứ 3 Saoirse Ronan được đề cử Oscar từ sau Oscar lần đầu tiên cho vai diễn trong bộ phim Atonement khi mới 13 tuổi.

Thấy hiện thân của mình trong nhân vật

Lady Bird là bộ phim thành công của năm 2017 những như với cá nhân Saoirse Ronan khi nhận được đánh giá tốt cũng như chạm tay ở nhiều giải thưởng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi thấy Ronan quá hạnh phúc và mãn nguyện khi cô lật tấm thảm màu bạc, ngồi bệt xuống sàn nhà của căn phòng của một khách sạn và ăn sushi trong suốt cuộc phỏng vấn. “Có lẽ chúng ta phải giảm bớt độ lạnh” – Ronan vừa nói vừa với tay lấy bộ điều khiển và bấm vài chiếc nút trước khi quay trở về tấm thảm. Sau đó, cô và người phỏng vấn nói về việc bộ phim Saved by the bell tạo cảm hứng thế nào cho vai diễn Lady Bird của cô, rồi tại sao cô lại đổi tên thật của mình và tại sao cô thích ca sĩ Beyonce. Nhưng trước hết hãy nghe Ronan nói về điều gì đã khiến cô bị Lady Bird lôi cuốn, một nhân vật có tính cách nổi loạn mạnh mẽ rất hiếm thấy trong những bộ phim tuổi teen có vai chính là nữ.

Saoirse Ronan

“Lady Bird có thể không biết điều mình muốn sẽ đi đến đâu và ngôn ngữ của mình có chừng mực hay không nhưng cô biết rất rõ ‘phải’ làm những gì cô cho là đúng” và kiên trì đeo đuổi nó. Bộ phim có những cảnh đặc sắc nói về quan hệ của nhân vật chính với gia đình, với bạn bè và nhiều nữa. Có lúc Lady Bird cảm thấy bị hụt hơi khi giãi bày suy nghĩ của mình trước người khác nhưng cô cũng vượt qua được. Thời tuổi trẻ sóng gió của cô chỉ được hiểu đầy đủ lúc cô lớn lên”.

Trả lời về những điểm tương đồng giữa cô và nhân vật của mình, Ronan bộc bạch: “Điểm tương đồng đầu tiên là cả hai chúng tôi đều cảm thấy bất an về cuộc sống hiện tại và cùng nuôi hy vọng về tương lai. Sau đó là xung đột giữa thôi thúc phải ra đi và sự níu kéo ở lại với gia đình. Tiếp theo là một tình bạn mạnh mẽ giữa nhân vật chính và Julie (bạn tốt nhất của Lady Bird tại trường do Beanie Feldstein đóng). Những gì tôi chứng kiến về tình bạn trong loạt phim truyền hình nhiều tập Saved by the bell and Sabrina the teenage witch lấy bối cảnh các học sinh trung học Mỹ đã giúp tôi rất nhiều trong việc thể hiện mối quan hệ này”.

Khi được hỏi về mối quan hệ mẹ - con gái trong phim có giống thực tế cô từng trải nghiệm và cách cô thể hiện quá tốt mối quan hệ này, Ronan nói: “Khi hai người yêu nhau, họ chia sẻ tình yêu và niềm vui trong khi mẹ của họ lại lo lắng về biến động sắp xảy ra đối với gia đình và làm sao con họ có thể đối phó với cuộc sống tách riêng nếu chúng quyết định lập gia đình. Đây là một hiện thực tâm lý mà ai cũng có. Người mẹ nhớ con nhưng bà không hiểu là con bà cũng đã đủ lớn để biết phải làm gì trước các khó khăn và cạm bẫy. Vì vậy, cần thêm một thời gian người mẹ mới nhận thức và chấp nhận điều này”. Ronan không nghĩ nhân vật người mẹ (Laurie Metcalf đóng) hoàn toàn giống mẹ cô nhưng cách hai người quan tâm đến con cái thì chẳng khác gì nhau. “Mẹ tôi là người tôi gọi điện đầu tiên mỗi khi kết thúc một buổi diễn trong ngày. Vì vậy, bà biết tôi đã làm gì trong ngày hôm đó. Khi đóng cảnh mẹ con trong phim tôi luôn nghĩ đến bà. Nhưng mẹ tôi là con người thực chứ không phải nhân vật giả tưởng dù tôi rất ấn tượng về hình tượng người mẹ trong phim. Hết lòng vì con nhưng tư duy kiểu cũ và nghi ngờ khả năng ‘tự lớn lên’ của con gái. Tôi biết có nhiều khán giả phê phán bà ta là kẻ xấu, độc đoán, nhưng trong thời đại của bà vẫn có nhiều người mẹ như thế. Họ thương con theo cách riêng của họ dù cách này bóp nghẹt tự do của con cái” – Ronan nói.

Saoirse Ronan trong phim Lady Bird

Ấn tượng đặc biệt về đạo diễn

Được hỏi suy nghĩ thế nào về cách chọn một nghệ danh, Ronan giãi bày: “Khi tôi còn trẻ, không ai mang tên giống tôi. Ngay cả ở Ireland cũng có nhiều người chưa từng nghe ai có tên như thế. Vì vậy, có lúc tôi rất ghét cái tên này. Tôi muốn có cái tên đẹp như nhiều người khác, ví dụ Hannah hay Sarah. Bạn càng trưởng thành, áp lực trở thành người mình ao ước càng mạnh hơn. Lúc đó tôi hiểu tại sao các ca sĩ thường chọn một nghệ danh đặc biệt để người hâm mộ dễ nhớ về mình và ‘tăng cường’ thêm danh tiếng của họ. Đó chính là những gì tôi muốn làm. Lady Bird dành cho cả Greta và tôi. Chị ấy cũng muốn một cái tên tạo ra tính cách như thế. Chị cũng thích Sasha Fierce và Beyonce như tôi. Có những bạn bè cùng trang lứa với tôi thích cái tên Spaceman hay Phoebe trong phim Friends, thậm chí cả Consuela Banana Hammock kỳ dị”.

Saoirse Ronan cùng đạo diễn Greta Gerwig và Laurie Metcalf - diễn viên đóng vai mẹ cô trong phim

Nói về việc cộng tác với đạo diễn của Lady Bird - Greta Gerwig lần đầu, Ronan xem đây là một may mắn. “Là diễn viên tài năng, chị ấy đã có rất nhiều người hâm mộ trước khi trở thành đạo diễn. Được làm việc chung với Greta là ‘giấc mơ trở thành hiện thực’ vì chị ấy là thần tượng của tôi từ lúc tôi xem chị trong bộ phim I love Frances Ha. Cảm giác thân tình này không thường đến với tôi, nhưng Greta là số ít trường hợp cá biệt và chị ấy vẫn mãi là như thế. Chúng tôi tiếp xúc với nhau lần đầu qua ứng dụng Skype và bị ấn tượng ngay về nhau. Một cặp đôi hoàn hảo như thế có thể làm việc chung với nhau nhiều lần nữa. Greta là một đạo diễn biết cách hướng dẫn người khác nhưng vẫn chừa một khoảng không gian sáng tạo cho diễn viên. Theo tôi, một đạo diễn tốt cũng giống như cha mẹ tốt. Họ giúp đội ngũ làm phim gắn kết với nhau thay vì đố kỵ”.

“Ngày hôm đó, tôi đang ở nhà bạn bè và họ im lặng nhìn vào danh sách đề cử Oscar trên TV, một sự kiện mà tôi quên mất. Rồi họ tạo ra cơn mưa confetti (giấy nhiều màu) lúc tôi vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Sau đó, họ nói là tôi có tên trong danh sách đề cử. ‘Greta cũng được đề cử!’, ai đó hét lên. Tôi quá hạnh phúc đến bật khóc và hãnh diện cho cả Greta, phụ nữ thứ năm được đề cử Oscar. Chị ấy xứng đáng được như thế. Một nhà làm phim vĩ đại đã cho ra đời một trong những bộ phim hay nhất của Thế kỷ 21”, Saoirse Ronan chia sẻ về buổi nhận được tin đề cử Oscar.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/saoirse-ronan-lady-bird-toi-hanh-phuc-den-bat-khoc-21890.html