'Sao vuông' xung kích trên tuyến đầu chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã huy động gần 10.000 lượt chiến sĩ dân quân, tự vệ tham gia cùng các lực lượng như bộ đội, công an, y tế tích cực phòng, chống dịch. Những chiến sĩ 'sao vuông' ở Nghệ An luôn có mặt tại các điểm nóng, là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống dịch.

Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua tỉnh Nghệ An hết sức khắc nghiệt. Những cơn mưa rừng kèm theo gió mùa Đông Bắc khiến các khu rừng, cung đường chìm trong mây mù. Vậy nhưng, suốt dọc chiều dài gần 500km đường biên tiếp giáp với nước bạn Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 67 chốt kiểm soát do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương đóng chốt vẫn kiên cường đối mặt với hiểm nguy, gian khổ, quyết tâm ngăn chặn, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

 Lực lượng dân quân tham gia tại chốt kiểm soát ở xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Lực lượng dân quân tham gia tại chốt kiểm soát ở xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Chốt kiểm soát đóng ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ do 3 đồng chí Bộ đội Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và 2 chiến sĩ dân quân đảm nhiệm. Trò chuyện với chúng tôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thông Thụ, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ: “Thông Thụ có 32km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình hết sức hiểm trở, các đối tượng hình sự và buôn bán ma túy thường lợi dụng xâm nhập vào địa bàn. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiệm vụ chúng tôi lại nặng nề hơn. Bà con qua bên Lào lao động, trở về tránh dịch nhưng lại sợ phải đi cách ly tập trung nên tìm mọi cách vượt biên trái phép. Thế nhưng, với sự góp sức của các chiến sĩ dân quân đã giúp chúng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi lực lượng dân quân là những người địa phương, thông thuộc địa hình và hiểu phong tục tập quán đồng bào, lại nắm chắc tình hình địa phương”.

Sang đến địa bàn huyện Kỳ Sơn, chúng tôi thấy tinh thần “chống dịch như chống giặc” những ngày này cũng được cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng người dân địa phương tích cực tham gia, thực hiện. Theo Trung tá Nguyễn Thành Đồng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, ngay sau khi có chỉ thị của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An về nhiệm vụ phòng, chống dịch, trong đó việc huy động lực lượng dân quân tham gia cùng Bộ đội Biên phòng kiểm soát trên tuyến biên giới và phục vụ đồng bào trong khu cách ly tập trung, huyện đã huy động 112 chiến sĩ tham gia. Qua thời gian hoạt động, các chiến sĩ dân quân đã tham gia tích cực cùng các lực lượng ngăn chặn, bắt giữ những đối tượng xâm nhập vào địa bàn qua các đường mòn, lối mở. Nhiều chiến sĩ dân quân mặc dù chốt kiểm soát ở gần nhà nhưng gần 2 tháng qua vẫn chưa về thăm. Tiêu biểu như chiến sĩ Và Bá Cỡ, dân quân xã Mỹ Lý, mặc dù con ốm nhưng anh vẫn yên tâm bám chốt cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong vụ việc bắt giữ 7 người dân từ Lào trở về, xâm nhập trái phép vào địa bàn Mỹ Lý ngày 13-4 vừa qua có sự góp công của chiến sĩ Và Bá Cỡ.

Dân quân huyện Quỳnh Lưu thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Thượng tá Hoàng Đình Luân, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang huy động tối đa nhân lực, nguồn lực triển khai nhiệm vụ phòng, chống sự lây lan của dịch. Cùng với lực lượng chính quy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động gần 10.000 lượt dân quân tự vệ tại các địa phương, xí nghiệp tham gia nhiệm vụ. Số chiến sĩ dân quân tự vệ được điều động tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng chốt chặn, tuần tra biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ tại các khu cách ly tập trung công dân từ các nước trở về. Sự có mặt của lực lượng dân quân đã góp phần cùng các lực lượng kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn và nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ bà con ở 28 khu cách ly tập trung.

Tại các khu cách ly tập trung, chúng tôi được chứng kiến những tấm gương “sao vuông” luôn hết mình, xung kích tham gia cùng các lực lượng phòng chống dịch và phục vụ đồng bào. Gần 20 ngày qua, chiến sĩ dân quân cơ động Lê Thị Thanh Én ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu rất ít thời gian có mặt ở nhà. Trước khi đón bà con về cách ly, chị tham gia cùng bộ đội dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị khu cách ly; sau đó chị đi đến các gia đình tuyên truyền, vận động bà con nêu cao ý thức phòng dịch và ủng hộ vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài nhiệm vụ tham gia chốt kiểm soát của địa phương, chị còn tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Quỳnh Lưu nấu cơm phục vụ đồng bào. Tương tự như Chính trị viên phó Ban CHQS xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, chị Đậu Thị Hồng, mặc dù nhà ở cách khu cách ly hơn 20km nhưng ngày nào chị cũng có mặt tham gia cùng các lực lượng phục vụ bà con. Hoặc như chiến sĩ dân quân tại chỗ Lô Văn Hậu ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, trong quá trình phục vụ bà con cách ly, thấy rau xanh trong bữa cơm của bà con không được nhiều, anh bàn với vợ ủng hộ gần 100kg bí xanh, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bà con...

Từ sự xung kích của các chiến sĩ dân quân đã góp phần cùng các ban, ngành, lực lượng tỉnh Nghệ An đầy lùi dịch bệnh. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa xảy ra trường hợp nào nhiễm Covid-19 và công tác phục vụ đồng bào cách ly luôn được bảo đảm tốt.

Bài, ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/sao-vuong-xung-kich-tren-tuyen-dau-chong-dich-615528