'Sao vuông' trách nhiệm, tận tình chống dịch

Trong chuyến đi cùng đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra các chốt kiểm soát trên tuyến biên giới thuộc huyện Kỳ Sơn tiếp giáp với nước bạn Lào, chúng tôi mới thấy hết sự gian nan, vất vả của các lực lượng.

Để đến được các chốt kiểm soát, chỉ có cách duy nhất là đi bộ, men theo các sườn đồi hết sức hiểm trở. Không chỉ vậy, mùa này, thời tiết ở địa bàn biên giới mưa nắng thất thường, muỗi, vắt nhiều vô kể. Vậy nhưng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, dân quân địa phương vẫn kiên trì bám chốt, tuần tra, kiểm soát, tuyệt đối không cho người dân qua lại hai bên biên giới.

Được biết, tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài gần 500km, có nhiều đường mòn, lối mở và cửa khẩu quốc tế, địa hình hết sức hiểm trở. Để kiểm soát tình hình, ngăn chặn người dân qua lại trái phép giữa hai bên biên giới, ngay sau khi dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Nghệ An đã thành lập 67 chốt kiểm soát do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và dân quân địa phương đảm nhiệm. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các chốt kiểm soát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và đưa đi cách ly hàng trăm đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

 Lực lượng dân quân xã Văn Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nấu cơm phục vụ công dân trong khu cách ly.

Lực lượng dân quân xã Văn Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nấu cơm phục vụ công dân trong khu cách ly.

Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Hồng Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chia sẻ: “Lợi dụng sự hiểm trở của địa hình biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, các đối tượng hình sự và buôn bán ma túy thường lợi dụng xâm nhập vào địa bàn. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiệm vụ của chúng tôi lại nặng nề hơn. Bà con qua Lào lao động, trở về tránh dịch nhưng lại sợ phải đi cách ly nên tìm mọi cách vượt biên trái phép. Thế nhưng, sự góp sức của các chiến sĩ dân quân đã giúp chúng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi lực lượng dân quân là người địa phương, thông thuộc địa hình, hiểu rõ phong tục, tập quán của đồng bào, lại nắm chắc tình hình địa phương”.

Không chỉ góp sức trên tuyến biên giới, đi đến các khu cách ly tập trung, chúng tôi cũng được chứng kiến những tấm gương “sao vuông” luôn hết mình, xung kích tham gia cùng các lực lượng phòng, chống dịch và phục vụ đồng bào. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Văn Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) rất ít thời gian có mặt ở nhà. Trước khi đón người dân về khu cách ly, anh Cường tham gia cùng bộ đội dọn vệ sinh, sắp xếp, chuẩn bị mọi việc trong khu cách ly để bảo đảm cơ sở vật chất tốt nhất cho người dân. Anh còn đến từng gia đình để tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch và vận động bà con quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương. Được biết, khu cách ly tập trung do địa phương bố trí tại Trường THCS Nguyễn Thái Nhự điều kiện điện, nước còn khó khăn. Với tay nghề của mình, Nguyễn Văn Cường đã tận tình cải tạo, sửa chữa các thiết bị điện, nước để bà con sử dụng tiện lợi, an toàn hơn.

Ngoài anh Cường, nhiều chiến sĩ dân quân của Nghệ An cũng trở thành tấm gương sáng trong tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức phòng dịch và ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Đó là chiến sĩ dân quân Phạm Văn Dương, giáo dân ở xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Với cương vị Bí thư Chi đoàn xóm 10, ngay khi dịch Covid-19 bùng phát, Phạm Văn Dương đã đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con không tập trung tham gia hành lễ đông người và tích cực ủng hộ quỹ phòng, chống dịch... Chiến sĩ dân quân Lô Văn Hậu ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, khi phục vụ bà con cách ly, thấy rau xanh trong bữa cơm của bà con không nhiều, anh bàn với vợ ủng hộ gần 100kg bí xanh để cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn của bà con...

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, cho biết: “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19, cùng với lực lượng chính quy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động gần 15.000 lượt dân quân tự vệ tham gia cùng các đồn biên phòng chốt chặn, tuần tra dọc tuyến biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ tại các khu cách ly tập trung công dân từ các nước trở về. Sự tận tình, trách nhiệm của các chiến sĩ dân quân đã góp phần cùng các ban, ngành, lực lượng tỉnh Nghệ An kiểm soát tốt, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh”.

Bài và ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sao-vuong-trach-nhiem-tan-tinh-chong-dich-633608