Sao võ thuật Trung Quốc nghèo khó và bệnh tật tuổi xế chiều

Các ngôi sao võ thuật nổi tiếng thập niên 1980 đã qua thời hoàng kim. Nhiều người trong số họ có cuộc sống vất vả, kiếm ăn từng bữa.

Lưu Gia Huy, Nguyên Hoa, Vương Vũ là những cái tên quen thuộc với khán giả đam mê phim võ thuật Hong Kong thập niên 1980. Họ từng có sự nghiệp huy hoàng thời trẻ nhưng sống cô độc hoặc vất vả tuổi xế chiều.

"Vua võ thuật" Vương Vũ bị mất trí nhớ, ngồi xe lăn

Vương Vũ sinh năm 1943, tại Thượng Hải. Vào những năm thập niên 1960-1980, ông và Lý Tiểu Long được đánh giá thế hệ tiên phong cho dòng phim võ thuật. Ông còn có biệt danh là "vua võ thuật thế hệ đầu" hay "Độc tí đao vương".

Tuy nhiên sau 2 lần đột quỵ, sức khỏe của nam diễn viên giảm sút nghiêm trọng. Mới đây, con gái Vương Gia Lộ xót xa chia sẻ về tình trạng của ông trên mạng xã hội.

"Cha của tôi phải ngồi xe lăn, ăn thông qua ống dịch, mỗi đêm ngủ cần có người nâng để thay đổi tư thế. Tôi không muốn đẩy ông lên sân khấu để rồi người khác sẽ thương xót", Vương Gia Lộ viết.

Vương Vũ đau đớn vì bệnh tật trong nhiều năm.

Vương Vũ đau đớn vì bệnh tật trong nhiều năm.

Các bác sĩ cho biết Vương Vũ bị xuất huyết não cấp tính dẫn đến đột quỵ. Theo Sina, nam diễn viên 76 tuổi có tiền sử tim mạch từ khá lâu nhưng không chữa trị dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày càng xấu.

Vương Vũ từng là nam diễn viên lập kỷ lục cát-xê cao nhất, lập nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé tại Hong Kong, ngoài ra, ông còn đầu tư sản xuất phim ảnh. Tuy nhiên, năm 1990, Vương Vũ đầu tư hơn 51 triệu USD vào kinh doanh nhưng thua lỗ. Sau nhiều lần thất bại, những năm về già, Vương Vũ không dư dả.

Lưu Gia Huy bị vợ bỏ rơi, con cướp tài sản

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông (Trung Quốc), là đệ tử của Hoàng Phi Hồng. Với số lượng tác phẩm lên đến hơn 100 (điện ảnh và truyền hình) từ năm 1973 đến trước năm 2012, ông trở thành gương mặt được nhiều khán giả biết tới và yêu mến.

Vào cuối những năm đầu 1980, Lưu Gia Huy là ngôi sao võ thuật đình đám tại Hong Kong.

Đặc biệt trên màn ảnh nhỏ TVB, ông nổi tiếng qua hình ảnh Kim Luân pháp vương trong Thần điêu đại hiệp 1995, Ngưu Ma Vương trong Tây du ký, Thành Côn trong Ỷ thiên đồ long ký 2000

Tháng 8/2011, Lưu Gia Huy trúng gió, bị liệt nửa người. Biến cố này cũng đã bắt đầu những chuỗi ngày khiến ông đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi ông bệnh, người vợ thứ hai có quốc tịch Thái Lan là Mã Phi Phụng cùng 2 đứa con chưa một lần đến thăm ông. Họ còn tìm cách chiếm gia sản, lợi dụng lúc ông nằm viện đã lục tung phòng ngủ để tìm tiền bạc.

Điều khiến Lưu Gia Huy sốc nhất là phát hiện con trai lớn đã cấu hết với người trợ lý bí mật lừa hơn 230.000 USD thù lao đóng phim của ông.

Tháng 12/2014, thông qua luật sư riêng, Lưu Gia Huy yêu cầu con trai phải rời khỏi căn hộ trị giá khoảng 1 triệu USD mà ông đang sở hữu. Nữ diễn viên Phàn Diệc Mẫn, người giúp Lưu Gia Huy xử lý các vấn đề pháp lý cho biết nam nghệ sĩ thường xuyên bị con cái khủng bố, mắng chửi.

"Cuộc sống của tôi bây giờ là không nhà cửa, không tiền bạc, không vợ con, không sức khỏe", nghệ sĩ 64 tuổi buồn lòng nói.

Ngôi sao Tuyệt đỉnh Kung Fu sức khỏe yếu, kiếm ăn từng bữa

Sinh năm 1950, Nguyên Hoa là một diễn viên võ thuật nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ, thuộc nhóm Thất Tiểu Phúc gồm Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Nguyên Thu...

Ông từng nổi tiếng với bộ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu do Châu Tinh Trì thực hiện, nhờ đó đoạt giải Nam phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Tượng 2005. Thế nhưng, khác với bạn bè sở hữu khối tài sản khổng lồ, Nguyên Hoa tự nhận mình là "nghệ sĩ nghèo nhất showbiz".

Nguyên Hoa cho biết do cuộc sống khó khăn, lại mắc bệnh tim, phổi nên ông gần như đoạn tuyệt với các pha hành động. Có thời điểm ông sống bằng đồng lương do TVB trả, khoảng 2.000 HKD (tương đương gần 6 triệu đồng), con số quá thấp so với mức sống đắt đỏ ở Hong Kong. Thậm chí, có lúc, Nguyên Hoa còn phải sống bằng tiền trợ cấp.

Không có nguồn thu ổn định, ông phải thuê nhà tại khu phố dành cho người lao động nghèo ở Hong Kong.

Nguyên Hoa chia sẻ mức cát-xê của ông đã không tăng từ nhiều năm nay. Ở tuổi 69, Nguyên Hoa không còn nhận được nhiều lời mời. Ông không thể xoay xở hay sang đại lục tìm kiếm cơ hội như những đồng nghiệp trẻ.

Ác nhân Tuyệt đỉnh Kungfu 71 tuổi phải đi biểu diễn ở hội chợ

Lương Tiểu Long sinh năm 1948 trong một gia đình nghèo. Ông đam mê võ thuật từ nhỏ. Cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long và Địch Long hợp thành nhóm "Tứ tiểu long" huyền thoại. Ông nổi tiếng với các phim như Hoắc Nguyên Giáp (1981), Trần Chân (1982), Tuyệt đỉnh Kungfu (2004).

Theo KKnews, Lương Tiểu Long được xưng tụng là một trong bốn "con rồng" của giới điện ảnh võ thuật.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lương Tiểu Long gặp trắc trở chỉ vì tính cách thẳng thắn, không kiêng nể ai của ông. Lương Tiểu Long từng so sánh mình giỏi hơn Lý Tiểu Long và coi khinh Thành Long.

Ông cho rằng cùng một động tác chân, nhưng ông thực hiện nhanh, khó hơn so với Lý Tiểu Long: "Mọi người có thể học được cách ra đòn chân của Lý Tiểu Long, nhưng của tôi thì không".

Lương Tiểu Long cũng khẳng định, Thành Long thành công là nhờ các dự án được đầu tư lớn: "Nếu Thành Long đóng chính trong phim kinh phí chỉ vài chục nghìn USD thì liệu có nên cơm cháo gì không".

Vì "vạ miệng" Lương Tiểu Long bị các đạo diễn quay lưng, sự nghiệp dần xuống dốc. Ở tuổi 71, ông vẫn đi thuê nhà. Nam diễn viên chỉ được mời tham gia các vai phụ nhỏ, ông cũng không còn sức để đóng phim hành động. Lương Tiểu Long kiếm thêm thu nhập bằng cách tham gia lễ khai trương, biểu diễn tại các hội chợ.

Hồ Tuệ Trung vất vả ở tuổi 61 khi chồng bị bắt

Cuối thập niên 80, màn bạc Hong Kong từng xuất hiện trào lưu "đả nữ", trong đó nổi tiếng nhất là series phim Bá vương hoa do Hồ Huệ Trung đóng vai chính. Cùng với Lâm Thanh Hà, Châu Đan Vi, Hồ Nhân Mộng bà còn được xưng là "Tứ đại mỹ nhân Đài Loan" lúc bấy giờ. Bà còn là dì của nữ diễn viên Tôn Lệ.

Xinh đẹp và nổi tiếng, năm 1998, Hồ Tuệ Trung kết hôn với tiến sĩ Hà Chí Bình và nhanh chóng hạ sinh con gái Hà Cam Tuyền. Cuộc sống của bà hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên cũng rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, đến năm 2017, chồng của Hồ Tuệ Trung bị bắt tại vì hối lộ quan chức châu Phi, có thể nhận án phạt lên tới 20 năm. Nữ diễn viên 61 tuổi phải vất vả bán biệt thự để trả phí thuê luật sư tài giỏi giúp đỡ chồng. Bà còn nhờ những người thân quen viết thư xin cầu giảm án cho chồng. Trong một bức thư do Hồ Tuệ Trung viết, nữ nghệ sĩ khẳng định chồng bà là "người quân tử hiếm có còn sót lại".

Sau khi chồng bị bắt, Hồ Tuệ Trung gửi 149 lá đơn xin giảm án.

Ngoài ra, Hồ Tuệ Trung cũng chia sẻ sau khi chồng cô bị bắt, gia đình thiếu trụ cột kinh tế và tinh thần. Bạn bè vì sợ liên lụy cũng không ai chịu vươn tay giúp đỡ. Nữ diễn viên và con gái rất đau khổ, bà từng nghĩ đến việc tự tử.

Lý Tái Phụng tổn thương sau 2 lần đổ vỡ

Lý Tái Phụng sở hữu nhan sắc rực rỡ, quyến rũ nhưng là một trong những "đả nữ" nức tiếng của Hong Kong những năm 1980. Bà được gọi là "Thiên thần hành động" sau thành công của bộ phim cùng tên năm 1987.

Lý Tái Phụng còn nổi tiếng với các bộ phim như còn nổi tiếng với Túy quyền Vương Vô Kỵ, Việt nữ kiếm, Bá vương hoa, Cương thi tiên sinh...

Năm 2007, chồng cũ của bà là La Khởi Nhân đã đâm đơn ly dị với lý do Lý Tái Phụng ngoại tình cùng con nuôi của ông ta, Tông Thiên Ý (kém Lý Tái Phụng 22 tuổi). Vì nữ diễn viên là người sai nên La Khởi Nhân không muốn phân chia tài sản cho bà.

Hiện Lý Tái Phụng sống bình thản, học Phật pháp. Nữ diễn viên có một con trai với người tình đầu tiên.

"Trước tòa án, ông ta và nhân tình bôi nhọ danh dự của tôi, rồi tố cáo tôi nhục mạ họ. Tôi không thể hiểu tại sao khi hết yêu rồi người ta có thể thay đổi đến thế", Lý Tái Phụng cảm thấy đàn ông không đáng để dựa vào, chồng hay tình nhân khi hết yêu cũng sẽ thay đổi, làm tổn thương mình.

Những năm qua, bà sống lặng lẽ, tự trang trải cuộc sống mỗi ngày. Bà cũng không còn nghĩ về thời kỳ hoàng kim.

Đông Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sao-vo-thuat-trung-quoc-ngheo-kho-va-benh-tat-tuoi-xe-chieu-post978834.html