Sao Việt trợ cấp tiền cho con sau ly hôn: Người chi tiền tỷ, kẻ mặc cả từng đồng

Cũng như nhiều cặp đôi khác, sau khi ly hôn, nhiều sao Việt có trách nhiệm phải chu cấp tiền nuôi các con theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng, không phải ai cũng tuân thủ đúng.

Sao Việt trợ cấp tiền cho con sau ly hôn: Người chi tiền tỷ, kẻ mặc cả từng đồng

Trợ cấp tiền nuôi con sau khi ly hôn không chỉ là quy định của pháp luật mà còn thể hiện tình yêu, trách nhiệm của bố/mẹ đối với con cái dù cả hai đã không thể đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Cũng như những gia đình khác, sao Việt cũng có trách nhiệm với con cái sau khi ly hôn. Thế nhưng, người 5 triệu còn xin giảm bớt, người có thể không suy nghĩ tặng con cả căn nhà…

Ca sĩ Hoài Lâm

Thông tin Hoài Lâm và Bảo Ngọc chính thức ly hôn sau gần 9 năm gắn bó đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Bảo Ngọc cho biết cô và Hoài Lâm đã hoàn thành thủ tục ly hôn, mọi khoảnh khắc đẹp giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Đáng nói, sau khi chính thức "đường ai nấy đi" với Hoài Lâm, Bảo Ngọc cũng lên tiếng khẳng định cô sẽ là người chăm sóc 2 con gái và không nhận bất kì trợ cấp nào từ chồng cũ.

"Mình không đòi chu cấp bất kì 1 đồng nào từ ba Gà Cún, mình không cần, và sau này cũng không cần. Tòa cũng đã phán quyết là mình không cần trợ cấp rồi, nên đừng có nói vừa có tiền vừa có con, mình không rẻ rúng như vậy” – vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Anh

Sau khi kết hôn với vợ Việt kiều, Hoàng Anh đã gác lại sự nghiệp diễn xuất để sang Mỹ định cư cùng vợ con. Tuy nhiên, cuối năm 2020 thông tin nam diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ và vợ “đường ai nấy đi” khiến nhiều người bất ngờ. Đáng nói hơn, câu chuyện ly hôn "sóng gió" với màn đấu tố qua lại giữa Hoàng Anh và vợ cũ vẫn chưa đến hồi kết.

Được biết khi đệ đơn ly hôn vợ, Hoàng Anh hứa sẽ chu cấp cho con khoảng 10 triệu đồng một tháng nhưng một người bạn thân thiết của Quỳnh Như - bà xã cũ của nam diễn viên cho biết anh chỉ gửi tháng đầu còn những thời gian sau lặn mất tăm. Hoàng Anh đã lên tiếng phản pháo trước lời “bóc phốt” này rằng vấn đề chu cấp cho con tòa vẫn đang phân xử và anh đã gửi tiền 2 tháng nuôi con cho vợ cũ, bằng chứng vẫn còn trong tài khoản.

Ca sĩ Bằng Kiều

Trong showbiz Việt, Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh nổi tiếng là cặp đôi vô cùng văn minh. Kết hôn vào năm 2002 và ly hôn sau hơn 11 năm chung sống nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Vào mỗi dịp đặc biệt của các con, Bằng Kiều luôn cố gắng thu xếp công việc để tái hợp vợ cũ, dành thời gian bên gia đình.

Năm 2014, anh bất ngờ vướng nghi vấn rũ bỏ trách nhiệm với các con sau ly hôn gây xôn xao khắp MXH. Tuy nhiên, ông xã Vũ Thu Phương sau đó đã lên tiếng giải thích thay cho đàn em và tiết lộ nam ca sĩ "Cơn mơ băng giá" chu cấp cho vợ và ba con trai số tiền 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ tiền Việt) mỗi năm.

Chồng cũ Hồng Nhung

Số tiền mà chồng cũ ca sĩ Hồng Nhung chu cấp nuôi con gồm đóng học phí (khoảng 45 triệu đồng/1 bé), phí bảo hiểm và thuê người giúp việc. Tổng cộng, số tiền cho hai bé vào khoảng 105 triệu mỗi tháng.

Thực sự, cuộc hôn nhân tan vỡ của ca sĩ Hồng Nhung khiến dư luận tiếc nuối. Nhưng thực tế, trước đó cũng đã có nhiều cuộc hôn nhân của sao Việt tan rã. Và điều mà công chúng không khỏi quan tâm là họ sẽ giải quyết chuyện hậu ly hôn thế nào, trong đó có mức chu cấp cho các con.

Quách Ngọc Ngoan

Sau cuộc ly hôn ồn ào với nữ diễn viên Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan từng bị “tố” vô trách nhiệm, không chu cấp nuôi con. Nữ diễn viên từng xúc động kể lại những ngày tháng nuôi con một mình, không có bất kì sự hỗ trợ nào từ cha ruột của con trai mà tất cả phải phụ thuộc vào bố mẹ đẻ của cô.

“Anh Ngoan không chu cấp bất cứ một cái gì cho con. Lúc trước, khi anh khó khăn, tôi có nói không cần anh chu cấp tiền cho con. Lúc đó, tôi thương nên không muốn làm khó anh Ngoan. Tuy nhiên, cuộc sống của anh hiện tại khá đầy đủ và sung túc nhưng anh cũng không chăm lo cho con nên tôi cũng không biết nói sao”, Lê Phương chia sẻ.

Ca sĩ Lam Trường

Sau cuộc chia tay với người vợ đầu – Ý An – Lam Trường từng bị chỉ trích là vô trách nhiệm với con. Quá bức xúc, Lam Trường lên tiếng chia sẻ rằng trong 3 năm đầu tiên, anh đã hoàn thành nghĩa vụ chu cấp chi phí nuôi dưỡng con trai và vợ cũ.

Anh cho biết bé Kiến Văn thiệt thòi khi thiếu thốn tình cảm của cha nên ngoài việc tranh thủ thăm con khi đi diễn ở Mỹ, hầu hết số cát-xê hát ở Mỹ anh đều dành cho con trai. Nam ca sĩ này cũng khẳng định sẽ thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho tới khi Kiến Văn tròn 18 tuổi. Không tiết lộ con số chính xác nhưng theo quy định của pháp luật Mỹ, số tiền chu cấp nuôi con sau ly hôn thường không nhỏ.

Phương Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/sao-viet-tro-cap-tien-cho-con-sau-ly-hon-nguoi-chi-tien-ty-ke-mac-ca-tung-dong-d169057.html