Sao Việt làm mâm cúng tất niên ngày 30 Tết thế nào?

Nhiều sao Việt như Tăng Thanh Hà, Cát Phượng, Tuyền Mập chia sẻ ảnh mâm cơm truyền thống trong ngày cuối cùng của năm.

Vào mỗi dịp lễ, Tăng Thanh Hà đều trang trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn chu đáo. Và trong ngày 30 Tết, ngọc nữ đăng tải hình ảnh bữa cơm ấm cúng của gia đình. Theo đó, mâm cơm gồm các món ăn truyền thống như bánh chưng, thịt kho trứng, dưa muối, củ kiệu, canh khổ qua, thêm tôm hùm. Riêng món thịt kho trứng, Tăng Thanh Hà tiết lộ đó là món khoái khẩu của ông xã Louis Nguyễn.

Vào mỗi dịp lễ, Tăng Thanh Hà đều trang trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn chu đáo. Và trong ngày 30 Tết, ngọc nữ đăng tải hình ảnh bữa cơm ấm cúng của gia đình. Theo đó, mâm cơm gồm các món ăn truyền thống như bánh chưng, thịt kho trứng, dưa muối, củ kiệu, canh khổ qua, thêm tôm hùm. Riêng món thịt kho trứng, Tăng Thanh Hà tiết lộ đó là món khoái khẩu của ông xã Louis Nguyễn.

Năm nay, Cát Phượng tự tay trang trí nhà cửa, làm cỗ cúng tổ tiên. Có thể thấy, mâm cơm ngày cuối cùng trong năm của Cát Phượng có bánh tét, gà, xôi, thịt kho trứng, thịt luộc và canh khổ qua. Nữ diễn viên chia sẻ cảm giác hạnh phúc dù bận rộn một mình làm mọi việc.

Tuyền Mập cho biết cô làm việc đến hết ngày 28 Tết nhưng vẫn kịp chuẩn bị bữa cơm tất niên với cha mẹ và ông xã. Cô viết trên trang cá nhân: "Có cái gọi là tất niên. Những tiếng đồng hồ cuối cùng của năm Hợi. Năm Tý vạn sự như ý nhé".

Gia đình Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương cũng chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên với các món truyền thống. Vốn sinh ra trong gia đình theo đạo Phật, nhiều người thân làm sư nên cựu thành viên nhóm 1088 cho biết anh cúng theo đúng nghi lễ.

Lương Thế Thành lần đầu khoe không gian nhà sang trọng khi được sắp xếp gọn gàng đón Tết. Anh hài hước viết: "Nhà em đã trang hoàng đón Tết nhưng chỉ được tới mùng 3 thôi. Khi Bảo Bảo từ quê lên Sài Gòn thì sẽ không còn xuân nữa. Bé quậy ít lắm".

Sau một năm bận rộn với công việc, Sam cũng có những ngày cuối năm bình yên bên mẹ. Trên trang cá nhân, cô khoe ảnh hai mẹ con mặc đồ đồng điệu bên mâm quả trang trí tỉ mỉ.

Dương Cẩm Lynh cho biết cô sẽ về Đồng Nai đón Tết cùng cha mẹ. Tuy vậy, cô vẫn trang hoàng căn hộ ở TP.HCM rực rỡ sắc xuân. "Xong xuôi nhà cửa về quê ăn Tết. Mặt mệt đứ đừ, tự lao nhà quét dọn đủ kiểu. 6h đã lao ra chợ Hồ Thị Kỷ để chen chân mua hoa", cô kể lại.

Hải Thanh
Ảnh: FBNV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sao-viet-lam-mam-cung-tat-nien-ngay-30-tet-the-nao-post1039454.html