Sao Việt giành quyền nuôi con: Người chật vật kiện tụng, người chấp nhận để con sống ở Mỹ

Gia Bảo, Quỳnh Chi, Nhật Kim Anh, Lại Hương Thảo… là những nghệ sĩ Việt gặp không ít khó khăn trong việc giành quyền nuôi con sau khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.

Việc giành quyền nuôi con, đấu tố nhau sau khi ly hôn thường xuyên xảy ra trong showbiz Việt, kéo theo không ít hệ lụy đáng tiếc.

Nhật Kim Anh chật vật nhiều năm để giành quyên nuôi con trai

Nhật Kim Anh có lẽ là trường hợp tranh quyền nuôi con ồn ào nhất làng giải trí Việt. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của Nhật Kim Anh và chồng cũ Bửu Lộc kèo dài trong 3 năm, từ 2014 đến 2017. Khi quyết định ra tòa ly hôn, nữ diễn viên đồng ý nhường quyền nuôi con trai cho phía gia đình chồng.

Sau ly hôn, Nhật Kim Anh hiếm hoi được gặp và dẫn con đi chơi khi gia đình chồng cũ gây khó khăn.

Sau ly hôn, Nhật Kim Anh hiếm hoi được gặp và dẫn con đi chơi khi gia đình chồng cũ gây khó khăn.

Về sau, khán giả bắt đầu chứng kiến loạt chia sẻ cho thấy Nhật Kim Anh khó khăn trong việc gặp mặt con trai do quyền lực từ gia đình chồng quá lớn. Theo chia sẻ từ nữ diễn viên, cô rất khó khăn trong việc gặp con trai, thậm chí chỉ là qua màn hình điện thoại dù trước đó cả hai đã cam kết sau ly hôn sẽ tạo điều kiện cho Nhật Kim Anh thăm con.

Nữ diễn viên chia sẻ, cô không được đưa con lên TP HCM chơi cùng mình mà phải về tận Cần Thơ để thăm bé dưới sự giám sát của gia đình bên nội. Nhiều lần cô năn nỉ, cầu xin được đón con đi chơi nhưng đều không nhận được bất cứ phản hồi nào từ chồng cũ.

Thậm chí, cô từng kể việc xuống tận nhà nội để xin được đưa con đi chơi ngày 1/6 nhưng lại bị gia đình chồng cũ ở Cần Thơ đuổi cô ra khỏi nhà khiến nữ nghệ sĩ cảm thấy bất lực khi bị chia cắt tình mẫu tử.

Cô tỏ ra bức xúc khi phía chồng cũ ngang nhiên tước đi quyền làm mẹ của cô bằng việc hạn chế đưa thông tin của cô vào danh sách đăng ký đưa đón con trai tại trường.

Đầu năm 2020, Nhật Kim Anh đệ đơn lên TAND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để xin nhận lại quyền nuôi bé Bửu Long khi chồng cũ không thực hiện đúng cam kết trước đó. Tháng 3/2020, nữ diễn viên òa khóc trước tòa dù chỉ là trong phiên sơ thẩm khi được giao lại quyền nuôi con trai. Tuy nhiên, sau quyết định này thì chồng cũ tiếp tục kháng cáo để giành quyền chăm sóc con trai. Hiện tại, việc tranh chấp quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ Bửu Lộc vẫn chưa ngã ngũ.

MC Quỳnh Chi giành con bất thành, chấp nhận để quý tử sống trời Tây vì tương lai

Từng là hot girl đời đầu, Quỳnh Chi sớm bước vào hôn nhân nhưng cuối cùng nhận cay đắng khi phải ly hôn sau khi sinh con trai. Sau 3 năm chung sống, cô ly hôn vào năm 2015 vì nhiều bất đồng. Sự việc càng trở nên ồn ào khi cựu hotgirl bất ngờ lên mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con trai. Lúc này, khán giả biết được cuộc sống của Quỳnh Chi với chồng đại gia không phải là bức tranh màu hồng như tưởng tượng.

Quỳnh Chi và chồng cũ đã từng chung sống hạnh phúc nhưng sau khi ly hôn vẫn không tránh khỏi nhiều ồn ào phía sau.

Sau đó, để được gặp con, Quỳnh Chi không còn cách nào khác phải công khai những góc khuất phía sau câu chuyện ly hôn của mình với chồng cũ lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến sau cùng thì phần thắng giành quyền nuôi vẫn không thuộc về cô. Việc này từng khiến Quỳnh Chi nhiều lần đau khổ chia sẻ trên trang cá nhân và trong nhiều chương trình khi phải xa cách con.

Về sau, mâu thuẫn được hòa giải và chồng cũ đã tạo điều kiện cho mẹ con gặp nhau. Tuy nhiên, hiện con trai Quỳnh Chi đang sống ở Mỹ cùng với bố và gia đình nội vì mong con có cuộc sống tốt khi học tập, phát triển trong môi trường quốc tế. Cuối tháng 4/2020, cô cũng đã ký giấy ủy quyền để chồng cũ có thể chăm sóc con chu đáo ở Mỹ.

Vì mong con có cuộc sống tương lai tốt ở Mỹ, Quỳnh Chi quyết định để gia đình chồng cũ chăm sóc bé.

Cô tâm sự, hàng ngày vẫn được tạo điều kiện để gọi điện trực tuyến với con trai. "Quan sát con trai qua cuộc gọi video mỗi ngày, tôi thấy cuộc sống của bé ở Mỹ rất an toàn. Một đứa bé ở tuổi của Gia Phúc chỉ cần có thế. Khi chưa làm được gì cho con, tôi không muốn tước đoạt những điều tốt đẹp con đang tận hưởng”, Quỳnh Chi nói.

Kể từ khi con trai sang Mỹ du học, Quỳnh Chi đau lòng vì hiểu hoàn cảnh và tiềm lực kinh tế của mình không đủ để theo con.

Lại Hương Thảo vỡ mộng sau kết hôn, ồn ào kiện tụng, quyết liệt giành lại con trai

Hoa khôi Thể thao Lại Hương Thảo là trường hợp gần nhất công khai khởi kiện chồng cũ để giành quyền nuôi con. Rời bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao để kết hôn, dù chấp nhận vun vén tổ ấm nhưng Lại Hương Thảo sớm vỡ mộng khi làm vợ, cho rằng đó là chuỗi ngày đen tối nhất.

Sau một năm sinh con trai, tình cảm của hai vợ chồng cũng bắt đầu rạn nứt. Đến giữa năm 2019, cả hai bắt đầu ly thân và ly hôn sau đó bằng một thỏa thuận để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của con cũng như uy tín của hai gia đình. Lại Hương Thảo từng thú nhận rằng cuộc hôn nhân của cô không có tình yêu và sự tôn trọng nhưng lại được gói ghém quá kỹ sau vỏ bọc viên mãn.

Hoa hậu Lại Hương Thảo quyết định khởi kiện chồng cũ để giành quyền nuôi con đồng thời yêu cầu nghĩa vụ cấp dưỡng cho con và đang được tòa án giải quyết.

Ở phiên tòa giải quyết ly hôn, Lại Hương Thảo đồng ý với thỏa thuận sẽ ở cùng con trai đến 5 tuổi, sau đó giao lại quyền nuôi con cho bố của bé nhưng chồng cũ lại muốn "bắt con" đi sớm hơn. Lại Hương Thảo cho rằng chồng cũ phá vỡ thỏa thuận nuôi con vì con trai của hai người mới chỉ hơn 3 tuổi. Hành động này được cho là đã khiến Lại Hương Thảo lo lắng, rơi vào trầm cảm, hoảng loạn sau ly hôn. Cô nhiều lần gửi tin nhắn cho chồng cũ để tìm tiếng nói chung nhưng không thành công buộc cô phải lên tiếng và khởi kiện để giành lại quyền nuôi con.

Theo luật sư đại diện của Hoa hậu chia sẻ, vào ngày 6/7/2020, người đẹp đã ký đơn khởi kiện chồng cũ sau gần 4 năm chung sống với yêu cầu được quyền nuôi con và buộc chồng cũ phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Thông tin hiện nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Gia Bảo muốn giành quyền nuôi con gái, tố Thanh Hiền không chu toàn chăm sóc con

Tháng 11/2017, cặp vợ chồng nghệ sĩ Gia Bảo và Thanh Hiền chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Lý do là vì nam diễn viên tự nhận mình đã quá đam mê công việc mà ít dành thời gian cho gia đình. Con gái chung của cả hai tên Grammy được giao cho Thanh Hiền nuôi dưỡng sau khi ly hôn.

Gia Bảo và Thanh Hiền đã có 4 năm 6 tháng hạnh phúc, có chung 1 bé gái trước khi đường ai nấy đi.

Sau 2 năm kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân, Gia Bảo bất ngờ đăng trạng thái lên tiếng muốn nhờ luật sư giành quyền nuôi con với lý do: “Con tôi đang sống trong một môi trường đầy nguy hiểm”. Nam diễn viên cho biết rằng anh đang làm việc với luật sư để làm thủ tục giành lại quyền nuôi con gái từ tay vợ cũ. Về lý do cụ thể dẫn đến quyết định này thì anh cho biết rằng chưa phải thời điểm thích hợp để phanh phui sự việc

Gia Bảo từng tố vợ cũ không cho anh gặp con khiến anh rất mong nhớ con gái, thậm chí cô còn chiếm đoạt luôn hộ khẩu đứng tên anh và những người thân trong gia đình. Em gái của Gia Bảo - Bảo Ngọc cũng từng nhiều lần bênh vực người nhà, khiến dư luận thêm nghi ngờ rằng Thanh Hiền đã không làm tròn bổn phận một người mẹ.

Gia Bảo nhiều lần đăng đàn đấu tố với vợ cũ về chuyện nuôi dạy, gặp gỡ con. Trước những lời cáo buộc từ Gia Bảo, Thanh Hiền luôn dùng hành động để đáp trả thay vì đôi co với chồng cũ.

Trước mọi lời tố của Gia Bảo trên trang cá nhân về quyền nuôi con, Thanh Hiền hoàn toàn giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối và không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chồng cũ.

Thanh Hiền dành thời gian chăm sóc con gái tỉ mỉ, chu đáo, chia sẻ điều này trên trang cá nhân ngầm khẳng định cô vẫn là một người mẹ tốt chứ không như những lời đồn đoán. Cô khẳng định rằng hàng ngày vẫn dành cho con gái những lời yêu thương, như “Mẹ yêu con nhất đời”, “Chúc con ăn ngon miệng”, “Chúc con ngủ ngon”… Cuối cùng, cô cũng khẳng định rằng luôn muốn mang đến cho con gái những điều tốt đẹp nhất.

Thời gian gần đây, Gia Bảo cũng nhiều lần khoe ảnh chụp chung cùng con gái Grammy, nhưng không còn nhắc đến việc giành quyền nuôi con như trước.

Theo Triết Khải/Phụ nữ Sức khỏe

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/sao-viet-gianh-quyen-nuoi-con-nguoi-chat-vat-kien-tung-nguoi-chap-nhan-de-con-song-o-my/20200823114142675