Sao Việt chật vật mưu sinh bên giấc mơ Mỹ

Ngọc Quyên thường xuyên ăn bánh mì, Xuân Mai lăn lộn làm trụ cột kinh tế dù là sao nổi tiếng trong nước.

Lựa chọn sang Mỹ để bắt đầu cuộc sống mới nhưng không ít sao Việt phải chật vật mưu sinh, từ bỏ ánh hào quang showbiz để làm những công việc khác.

Mới đây, nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy được chú ý khi livestream bán đồ ăn vặt qua mạng. Hiện tại, không có show diễn sau mùa dịch, bạn trai cũ Mai Phương chủ yếu kinh doanh online và ca hát trực tuyến để kiếm tiền.

Phùng Ngọc Huy bán đồ ăn mưu sinh ở Mỹ

Phùng Ngọc Huy bán đồ ăn mưu sinh ở Mỹ

Nhiều tờ báo đưa tin, Phùng Ngọc Huy kết hợp với một người bạn bán lẻ các món ăn vặt Việt Nam qua mạng và trực tiếp quay video giới thiệu các sản phẩm này. Anh cũng làm một số video hướng dẫn cách chế biến, thưởng thức món ăn.

Là một gương mặt đa tài, thành công trong nhiều vai trò từ ca sĩ tới diễn viên khi ở Việt Nam nhưng khi sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy đối mặt nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu vì phải thích nghi cuộc sống mới. Và đến giờ, anh vẫn vất vả với công việc chứ không an nhàn như người ta vẫn tưởng.

Câu chuyện của Phùng Ngọc Huy khiến người ta liên tưởng tới nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng không dễ dàng gì trong cuộc sống mưu sinh ở xứ người. Mà điển hình là Ngọc Quyên, sau khi ly hôn với chồng Việt kiều cô cũng phải cố gắng bươn chải để lo cho hai mẹ con.

Chia sẻ với báo chí, Ngọc Quyên cho biết hiện cô đang có một spa, buôn bán hàng mỹ phẩm rất bận rộn. Những công việc này được cô thực hiện từ khi vẫn sống bên chồng trước khi ly hôn.

Dù công việc đã ổn định hơn sau nhiều năm ở Mỹ nhưng Ngọc Quyên từng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ vật giá ở Mỹ khá đắt đỏ nên ngay cả chuyện ăn uống, tiết kiệm ra sao cũng phải cân nhắc kỹ. Món ăn chính của cô ở Mỹ là bánh mì.

Cựu người mẫu chia sẻ: "Ở bên này chỉ có ăn bánh mỳ là nhanh nhất. Ăn vậy mới giàu được. Tôi còn dành tiền để mua cái khác nữa nên ngày nào tôi cũng ăn bánh mỳ. Bánh mỳ là món ăn chính của tôi. Sáng dậy tôi mua một ổ bánh mỳ, cắt làm ba khúc ăn dần đến trưa chiều tối luôn. Đó là lý do vì sao tôi tiết kiệm được".

Ngọc Quyên thường xuyên ăn bánh mì, Xuân Mai làm trụ cột kinh tế dù là sao nổi tiếng trong nước.

Cô cũng cho biết cuộc sống bên Mỹ dành cho những người siêng năng và cô tồn tại được là nhờ vào sự chăm chỉ của bản thân. Sau khi ly hôn, Ngọc Quyên thừa nhận việc nuôi con khá vất vả.

Hay như Huy MC, sau khi chia tay Thu Phương, giờ anh mở mở một quán bán sữa đậu nàng và bánh mì, tự mình đứng bếp, bán hàng, thu ngân, tính toán sổ sách.

Một ví dụ điển hình khác là Xuân Mai, ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Việt Nam một thời nhưng khi sang Mỹ, cô cũng rất vất vả. Báo chí từng đưa tin, trong thời gian chồng đi quân sự cô một mình phải chăm sóc cho con, làm trụ cột kinh tế và phụ giúp gia đình bán phở.

Nhiều người bình luận rằng, cuộc sống ở nước ngoài cũng không phải toàn màu hồng và sao Việt hay bất cứ ai cũng đều phải vất vả mưu toan cho cuộc sống của mình.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/sao-viet-chat-vat-muu-sinh-ben-giac-mo-my-3416077/